Cần làm rõ việc bớt xén gạo hỗ trợ người dân bị hạn ở Cư Jút

NDO -

Mặc dù có tên trong danh sách được hỗ trợ gạo do thiệt hại bởi hạn hán năm 2020, nhưng nhiều hộ dân ở thị trấn Ea T’ling huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông không hề nhận được gạo, hoặc chỉ nhận được một phần trong tổng số gạo được hỗ trợ theo quy định.

Chị Hoàng Thị Kim Điền, tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling, Cư Jút, Đắk Nông cho biết, chỉ nhận được 30kg trong tổng số 105kg gạo theo định mức được nhận.
Chị Hoàng Thị Kim Điền, tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling, Cư Jút, Đắk Nông cho biết, chỉ nhận được 30kg trong tổng số 105kg gạo theo định mức được nhận.

Trong khi đó, danh sách ký nhận gạo hỗ trợ đã bị một số đối tượng giả mạo chữ ký để hợp thức hóa, bớt xén, chiếm đoạt gạo hỗ trợ… khiến người dân vô cùng bức xúc.

Gia đình bà Triệu Thị Thảo ở tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling huyện Cư Jút bức xúc khi biết thông tin gia đình bà có tên trong danh sách được nhận gạo hỗ trợ hạn hán năm 2020.

Theo bà Thảo, đầu năm 2020, do tình hình hạn hán diễn biến phức tạp, phần lớn diện tích đất trồng lúa nước của gia đình không thể gieo cấy. Một phần nhỏ diện tích ở gần khu vực có nước đã cấy lúa nhưng thiếu nước nên cũng chết trắng.

Đầu tháng 10 năm nay, thị trấn Ea T’ling tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho người dân bị hạn nhưng bà Thảo không thấy tổ dân phố thông báo. Sau khi cấp gạo xong, bà Thảo được một số hộ dân cùng tổ dân phố cho biết là gia đình bà cũng có tên trong danh sách được nhận gạo hỗ trợ.

Bà Thảo đã kiến nghị nhưng không được trả lời, đến ngày 21-10, tại buổi tiếp công dân của tổ đại biểu HĐND thị trấn Ea T’ling, bà Thảo kiến nghị và được xem danh sách hỗ trợ gạo thì bất ngờ phát hiện trong danh sách có người nào đó giả chữ ký của gia đình và đã nhận gạo trước đó.

Bà Thảo bức xúc cho biết: “gia đình tôi không hề nhận được thông báo nhận gạo, cũng không ký nhận vào danh sách, nhưng không hiểu vì sao trong danh sách ở mục ghi tên gia đình lại có người ký và nhận gạo. Tôi kiến nghị chính quyền các cấp phải điều tra làm sáng tỏ việc này, xử lý thật nghiêm để việc cấp gạo của Nhà nước thật sự có ý nghĩa với người dân trong cơn hoạn nạn”.

Tương tự bà Thảo, gia đình chị Hoàng Thị Kim Điền, ở cùng tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhà cửa tạm bợ, đất canh tác không có, lại sinh nhiều con nên khi gặp hạn hán cuộc sống lại càng khó khăn hơn.

Ngày 6-10 vừa qua, chị Điền được thông báo đến nhà Tổ trưởng tổ dân phố 1 để nhận gạo. Theo chế độ, gia đình chị có 7 khẩu được hỗ trợ tương đương 105kg gạo, nhưng trên thực tế chỉ được nhận 30kg.

Chị Điền cho biết: “Khi tổ trưởng tổ dân phố thông báo đến nhà nhận gạo cứu trợ thì đến chứ bản thân không biết gia đình được nhận bao nhiêu. Thực tế gia đình chỉ được nhận 30kg và có ký vào danh sách nhận. Sau này hỏi bà con cùng tổ dân phố thì mới biết mỗi khẩu được nhận 15kg, như vậy là gia đình có 7 khẩu sẽ được nhận 105kg. Tôi đề nghị làm rõ vụ việc để đem lại công bằng, sớm cấp gạo cho người nghèo đúng đối tượng để chúng tôi bớt khó khăn hơn”.

Ông Nguyễn Văn Thảo, đại biểu HĐND thị trấn Ea T’ling cho biết, tại buổi tiếp công dân trong tháng 10 vừa qua, tổ đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến khuất tất trong việc cấp phát gạo hỗ trợ hạn hán năm 2020.

Các ý kiến đều cho rằng, gia đình mình có trong danh sách nhưng không được nhận gạo, hoặc được nhận gạo ít hơn so thực tế được hỗ trợ. Mặt khác, các gia đình đều không ký, nhận gạo nhưng thực tế trong danh sách ghi tên của họ lại có chữ ký nhận và nhận gạo. Ông Thảo đề nghị cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền kiểm tra làm rõ để sớm đưa những khuất tất này ra ánh sáng, để người dân thực sự thiếu đói kịp thời nhận được gạo cứu trợ.

Làm rõ việc bớt xén gạo hỗ trợ người dân bị hạn ở Cư Jút -0
 Bà Triệu Thị Thảo tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling, Cư Jút, Đắk Nông trao đổi với báo chí về việc có người giả mạo chữ ký, nhận 75kg gạo hỗ trợ của gia đình.    

Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling Nguyễn Hữu Ánh cho biết, trong đợt hạn hán đầu năm 2020, toàn thị trấn có 2.018 khẩu ở 13 tổ dân phố, bon bị ảnh hưởng. Đầu tháng 10 vừa qua, cấp trên đưa xuống 30,27 tấn gạo để cấp phát cho 2.018 khẩu bị ảnh hưởng với định mức 15kg gạo/khẩu.

Sau khi nhận gạo, UBND thị trấn Ea T’ling đã yêu cầu các tổ dân phố và bon trên địa bàn đến nhận gạo về cấp phát một lần, đầy đủ cho người dân. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc có khuất tất trong cấp phát gạo thì đã thành lập tổ xác minh. Hiện nay, tổ xác minh đang tiến hành làm rõ vụ việc, sau khi có kết quả thì UBND thị trấn sẽ chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật, sai đến đâu thì xử lý đến đó, cương quyết không bao che sai phạm.

Cấp phát gạo hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do hạn hán, thiên tai là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời cứu đói giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Việc một số cá nhân có trách nhiệm cố tình bớt xén, ăn chặn, chiếm đoạt gạo cứu trợ là không thể chấp nhận. Các cấp tỉnh Đắk Nông cần khẩn trương xác minh làm rõ để đưa vụ việc ra ánh sáng.