Cách ly tập trung năm người nhập cảnh trái phép

NDO -

Khoảng 3 giờ, ngày 22-7, trên khu vực sông Tiền thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện hai chiếc tắc ráng đi từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ đội biên phòng làm việc với các đối tượng.
Bộ đội biên phòng làm việc với các đối tượng.

Khi hai phương tiện vừa vào thủy phận của Việt Nam khoảng 200m, tổ công tác Đồn Biên phòng yêu cầu dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra, phát hiện trên phương tiện có Phạm Văn Minh (SN 1991), Nguyễn Thị Thuận (SN 1989) và ba trẻ em.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận sinh sống tại Campuchia bằng nghề đánh bắt cá, do hoàn cảnh khó khăn nên trở về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đưa các đối tượng đi cách ly tập trung tại cơ sở y tế theo quy định.