Cách ly tập trung 321 công dân Việt Nam từ Anh trở về

NDO -

NDĐT - Chiều 4-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Nai phối hợp Quân khu 7 đã đón 321 công dân Việt Nam trên chuyến bay VN88 từ Anh, đưa về cách ly tập trung tại huyện Long Thành.

Các công dân vào khu cách ly tập trung.
Các công dân vào khu cách ly tập trung.

Cụ thể, khi nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 321 công nhân đã được khám sàng lọc, sau đó xe chuyên dụng đưa về cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, xã An Phước, huyện Long Thành. Trong số 321 công dân, có năm trẻ em dưới 2 tuổi, hầu hết là du học sinh, người lao động đang làm việc tại Anh.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong ngày 5-6, nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những công dân vừa đưa về cách ly tập trung. Trường hợp phát hiện ca dương tính sẽ lập tức chuyển đến Bệnh viện phổi Đồng Nai điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, chống lây nhiễm dịch bệnh là nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra lúc này tại khu cách ly. Do đó, mọi hoạt động ra vào, tiếp xúc với người thuộc diện cách ly sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ sở cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI có khả năng tiếp nhận tối đa 800 người. Đây là cơ sở cách ly tập trung số 4 được UBND tỉnh Đồng Nai thành lập trước đó.