Các hồ thủy điện xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân

* Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến nay các hồ thủy điện đã xả 5,14 tỷ mét khối nước phục vụ cấp nước đổ ải và gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tiết kiệm 0,7 tỷ mét khối nước so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, hồ thủy điện Hòa Bình xả 3,4 tỷ mét khối nước, hồ Tuyên Quang xả 1,06 tỷ mét khối nước và hồ Thác Bà xả 680 triệu mét khối nước.

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Hà Nội kiểm tra nguồn nước tại Trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Đan Phượng). Ảnh: BẠCH THANH
Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Hà Nội kiểm tra nguồn nước tại Trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Đan Phượng). Ảnh: BẠCH THANH

* Kết thúc đợt lấy nước thứ ba, TP Hà Nội còn khoảng 1.000 ha chưa có nước sản xuất, tập trung chủ yếu thuộc các huyện: Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì... Hiện nay, các đơn vị thủy lợi đang tích cực lấy nước bảo đảm đủ nước cho sản xuất.

* Ngày 27-2, tỉnh Nghệ An tổ chức thả cá xuống lưu vực sông Lam. Theo đó, số lượng cá giống được thả lần này là hơn 200 nghìn con, trắm, trôi, mè, chép... UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa phối hợp Công ty Thủy điện Sông Tranh thả 150 nghìn con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Đây là đợt thả cá giống thứ sáu của công ty trong thời gian qua nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại lòng hồ thủy điện.

* Những ngày qua, trên vùng biển gần bờ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn (Bình Định) xuất hiện nhiều cá cơm, cả trăm tàu thuyền địa phương ra khơi đánh bắt. Với giá bán 30 nghìn đồng/kg cá cơm than và 60 đến 70 nghìn đồng/kg cá cơm mồm, các tàu có thu nhập từ 1,8 đến 15 triệu đồng/chuyến tùy loại cá đánh bắt được.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay 28-2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 180C, vùng núi có nơi dưới 140C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m.

* Trên sông Cần Thơ đoạn thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) vừa xảy ra sạt lở làm năm nhà dân bị ảnh hưởng. Theo đó, đoạn sạt lở dài gần 27 m, ăn sâu vào bờ 6 m. Hiện nay, tình hình sạt lở trên tuyến đang diễn biến phức tạp, các nhà dân liền kề liên tục xuất hiện các vết nứt.

* Ngày 27-2, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa đến huyện Quan Hóa kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở đất công trình kè chống sạt lở xã và khu bán trú cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Trung Thành. Trước đó, tại đây xảy ra sạt lở, xuất hiện vết nứt tại đỉnh mái ta-luy dương kéo dài lên đến đỉnh đồi; trong đó nhiều vị trí có vết rạn nứt lớn từ 1 đến 7 m, nhiều đoạn đứt gãy.

* Ngày 27-2, Cục Kiểm lâm cho biết, do nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài nên 33 khu vực ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

* Khoảng 14 giờ ngày 26-2, tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) một hộ đốt thảm cỏ thực vật để làm nương, do gió to không kiểm soát được nên ngọn lửa đã lan rộng ra chung quanh. Sau bảy giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, tuy nhiên đến 23 giờ cùng ngày, lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng. Đến rạng sáng 27-2, đám cháy đã được dập tắt.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân vùng dịch

Hiện nay, ở một số xã huyện Nam Sách (Hải Dương) còn khoảng 100 tấn cải bắp, su hào, cà-rốt đến kỳ thu hoạch nhưng tiêu thụ khó khăn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã kết nối và Hội Doanh nhân huyện cam kết thu mua toàn bộ số rau nêu trên.

* Ngày 27-2, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái tổ chức tiêu thụ năm tấn rau củ các loại và hàng nghìn quả trứng gà giúp nhân dân tỉnh Hải Dương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.