Bốn bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Hòa Bình

NDO -

Ngày 4-8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Hòa Bình đã tổ chức công bố bốn bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các bệnh nhân.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các bệnh nhân.

Bốn bệnh nhân khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 398 (BN398), 25 tuổi, có địa chỉ tại Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; bệnh nhân 399 (BN399) 25 tuổi, có địa chỉ tại Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; bệnh nhân 400 (BN400), 25 tuổi, có địa chỉ tại Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội; bệnh nhân 401 (BN401), 24 tuổi, có địa chỉ tại Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Cả bốn bệnh nhân này là những công dân Việt Nam từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, ngày 17-7, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Trước đó, ngày 22-7, bốn bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, các bệnh nhân không có biểu hiện sốt, không ho, không khó thở, thể trạng bình thường. Đến ngày 3-8, bốn bệnh nhân có kết quả âm tính ba lần, các mẫu xét nghiệm làm cách nhau hơn 24 giờ và đủ điều kiện ra viện.

Ngoài ra, năm công dân trong khu cách ly tiếp xúc với bốn bệnh nhân dương tính với Covid-19 cũng đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày.

Qua theo dõi, tình hình sức khỏe của năm công dân ổn định, nên cũng được trao xác nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nhận giấy xác nhận cách ly, chống dịch Covid-19, chín công dân đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình sắp xếp xe ô-tô đưa về các tỉnh, bàn giao và tiếp tục cách ly 14 ngày tại địa phương.