Bộ Công an khen thưởng Ban Chuyên án 919B

NDO -

NDĐT - Sáng 10-11, tại tỉnh Điện Biên, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức khen thưởng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên vì thành tích xuất sắc tham gia phá Chuyên án ma túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn 919B, bắt hai đối tượng, thu 220 bánh heroin.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục Trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị, chúc mừng Ban Chuyên án 919B.
Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục Trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị, chúc mừng Ban Chuyên án 919B.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục Trưởng Công tác đảng và công tác chính trị biểu dương thành tích các lực lượng tham gia phá chuyên án. Đồng thời nhấn mạnh đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nói riêng và Công an tỉnh Điện Biên nói chung đã đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn, là chốt chặn quan trọng ngăn ngừa ma túy và tội phạm về ma túy từ bên kia biên giới thẩm lậu vào Việt Nam.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo cũng yêu cầu, thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần kiên quyết đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là dịp cuối năm, khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã thông tin, khoảng 12 giờ phút ngày 9-11, tại địa bàn biên giới bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Mường Nhà (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phá chuyên án 919B, bắt quả tang hai đối tượng: Thào A Bình (SN 1991) trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên (là đối tượng cầm đầu) và Thào A Chứ (SN 1988) trú tại bản Mí Hán Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 220 bánh heroin (trọng lượng 77kg), hai xe ô-tô, một xe máy, bốn điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Đây là chuyên án ma túy đặc biệt nguy hiểm bởi có khối lượng heroin lớn, các đối tượng ma mãnh, liều lĩnh dùng mọi thủ đoạn để đối phó lực lượng.

*Bắt hai đối tượng mua bán 220 bánh heroin tại Điện Biên