Bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn không rõ nguồn gốc ở Đồng Nai

NDO -

NDĐT- Chiều 1-4, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai phối hợpi lực lượng công an, trạm thú y huyện Long Thành tiến hành lập biển bản, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền bảy triệu đồng đối với một chủ cơ sở giết mổ lợn không rõ nguồn gốc tại xã Phước Bình.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở.
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn do ông Nguyễn Văn Hoà, ngụ tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành làm chủ. Tại đây, phát hiện cơ sở đang giết mổ một con lợn với trọng lượng hơn 90kg. Ngoài ra, 10 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 900kg, đang nhốt trong chuồng để chuẩn bị giết mổ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hòa không cung cấp được giấy phép liên quan hoạt động giết mổ và nguồn gốc của số lợn trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với chủ cơ sở với số tiền bảy triệu đồng về hành vi giết mổ lợn tại địa điểm không được cơ quan thẩm quyền cho phép.