Bão Vamco giật cấp 13 gần Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Vamco. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Vamco. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 123,0 độ kinh đông, cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

* Hồi 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 700 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 124,0 độ kinh đông, cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.