Bão số 9 mạnh cấp 12-13 và tiếp tục mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 26-10, bão Molave đã đi vào Biển Ðông và trở thành cơn bão số 9.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn, giúp người dân đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: TẤN NGUYÊN
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hướng dẫn, giúp người dân đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: TẤN NGUYÊN

Hồi 22 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (115 đến 150 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Ðến 22 giờ hôm nay (27-10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 111,4 độ kinh đông, cách bờ biển từ Ðà Nẵng đến Phú Yên khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh từ cấp 13-14 (135 đến 165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Ðông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 119,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào đất liền từ Ðà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ðến 22 giờ ngày 28-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 15,2 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông, trên đất liền khu vực nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 đến 50 km/giờ), giật cấp 8.

* Ngày 26-10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1470/CÐ-TTg điện Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN); UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các bộ, ngành liên quan về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 9 (bão Molave). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị nêu trên tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ". Tập trung bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển, đảo, nhất là bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, không an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; triển khai công tác bảo vệ nhà cửa, công trình, đê điều, hồ đập, bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ cứu nạn...

* Hồi 19 giờ 30 phút ngày 26-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN ban hành công điện số 31/CÐ-TW điện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Theo dự báo sau khi đổ bộ vào đất liền từ Ðà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 tiếp tục đi vào Tây Nguyên với sức gió mạnh, khả năng gây mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ðể chủ động ứng phó bão số 9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh khu vực Tây Nguyên cần tập trung rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là cây trồng lâu năm, cây công nghiệp…

* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực bắc và giữa Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 8 - 10 m; biển động dữ dội. Từ chiều hôm nay (27-10), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ðà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6 - 8 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh cho nên có gió đông bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Ðịnh có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5 m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Trên đất liền, từ đêm nay (27-10) đến ngày 29-10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm/đợt; bắc Tây Nguyên từ 100 - 200 mm/đợt. Từ ngày 28 đến 31-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm/đợt; riêng nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến từ 500 - 700 mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 cấp 4.

* Từ đêm nay đến ngày 1-11, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum lên mức báo động 2 đến báo động 3 và hơn
báo động 3; riêng đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình, sông Vu Gia (Quảng Nam) lên mức báo động 3 và hơn báo động 3; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông chính ở Bình Ðịnh, Phú Yên, Gia Lai, Ðắk Lắk lên mức báo động 1 đến báo động 2 và hơn báo động 2, các sông nhỏ lên mức báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cấp 3.

* Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, trong phạm vi tám tỉnh bị ảnh hưởng của bão, cần đặc biệt quan tâm đến năm đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm: tổng số dân phải sơ tán theo kịch bản ứng phó với bão cấp 12, cấp 13: 1.279.163 người. Hiện, khu vực miền trung có khoảng 65.000 tàu. Trong đó, cơ quan chức năng đã thông báo về diễn biến, hướng đi của bão cho khoảng 45.000 tàu, còn khoảng 20.000 tàu chưa nhận được thông báo về bão số 9. Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc kêu gọi tàu thuyền về nơi an toàn chậm nhất trong tối nay. Tổng sức chứa tại 21 khu neo đậu tàu thuyền trong khu vực chỉ đáp ứng khoảng 61% nhu cầu thực tế. Hồ chứa thủy điện từ Hà Tĩnh - Phú Yên có 21 hồ đang xả đón lũ. Hồ chứa thủy lợi: khu vực Nam Trung Bộ có 571 hồ, đã tích từ 30 - 90% dung tích; hiện không có hồ xả tràn; hiện có 22 hồ chứa xung yếu và 31 hồ đang thi công. Từ Thừa Thiên Huế - Ninh Thuận có 627 km đê biển, đê cửa sông; có 25 vị trí đê biển xung yếu và 10 vị trí đang thi công.

* Ngày 26-10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp với các địa phương, sở, ban, ngành về công tác ứng phó bão số 9. Theo đó, trước 15 giờ hôm nay, các địa phương phải hoàn thành việc di dời những hộ dân ở vùng xung yếu, vùng nguy cơ sạt lở đất, vùng có nguy cơ chia cắt, ven sông, suối.

* Ngày 26-10, UBND tỉnh Quảng Nam có công điện khẩn yêu cầu các địa phương triển khai công tác đối phó với bão số 9. Trước 18 giờ hôm nay, các địa phương phải hoàn thành chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng... sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi bão vào. Ðối với vùng dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm bảo đảm sinh hoạt từ 7 - 10 ngày. Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh tất cả các cấp học và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Quảng Nam nghỉ học trong hai ngày 27 và 28-10.

★ UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương cấp bách ứng phó với bão số 9. Theo đó, các địa phương ven biển ở tỉnh Ninh Thuận và các vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát phương án sơ tán người dân; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để kịp thời sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, thường xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, vùng hạ lưu thường ngập nước...

* Sáng 26-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, các hồ chứa thủy lợi của địa phương này không tích nước, mở cửa tràn đón lũ khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Phú Yên hiện có 50 hồ chứa nước; trong đó có ba hồ thủy lợi hơn 10 triệu m3. Hiện các hồ thủy lợi đã mở cửa tràn và không tích nước.

* Ðể ứng phó với hoàn lưu bão số 8, diễn biến bão số 9, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ sơ tán 58 hộ với 210 người ở các xã vùng thượng có nguy cơ sạt lở đất. Huyện còn kêu gọi các chủ tàu thuyền vào nơi tránh trú và thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Ðến thời điểm này, toàn bộ 613 tàu thuyền của ngư dân các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú và Kỳ Khang đã vào nơi tránh trú an toàn.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng sớm 26-10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 đã thành một vùng áp thấp. Vào 1 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng ven biển khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 15 - 20 km, đến trưa 26-10 thì suy yếu và tan dần.

* Tính tới sáng 26-10, tại Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh vẫn còn hai điểm sạt lở, đơn vị quản lý đã mở đường tránh. Các tuyến quốc lộ vẫn chưa thể thông xe do sạt lở gồm: quốc lộ 12C (đoạn qua xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa); quốc lộ 12A (đoạn Khe Ve - Cha Lo); quốc lộ 9B (đoạn đường Hồ Chí Minh - Chút Mút); quốc lộ 9C; quốc lộ 9E. Tại Quảng Trị, đường Hồ Chí Minh sạt lở gây tắc đường tại bảy điểm; tại quốc lộ 15D, một số vị trí được xử lý tạm cho xe tải nhỏ lưu thông, nhưng vẫn còn khoảng 10 vị trí sạt lở nặng chưa khắc phục xong. Tại Thừa Thiên Huế, đường Hồ Chí Minh sạt lở tại bảy điểm chưa thể thông tuyến; quốc lộ 49 sạt lở tại sáu điểm cấm ô-tô, chỉ cho xe máy và người đi bộ lưu thông.

* Sáng 26-10, tranh thủ thời tiết thuận lợi, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã triển khai trở lại công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Tổ công tác tăng cường của Quân khu 4 và các huấn luyện viên của Trường trung cấp 24 Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn theo chó nghiệp vụ đi vào hiện trường khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

* Ngày 26-10, TP Ðà Nẵng họp khẩn về việc triển khai ứng phó với bão số 9. Thành phố có 1.235 tàu với 7.368 lao động đã neo đậu an toàn. Ðể bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của bão số 9, TP Ðà Nẵng lên hai phương án sơ tán người dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà không kiên cố, nhà tạm; người dân khu vực ven sông, ven biển, khu vực gần núi có nguy cơ sạt lở. Theo đó, kịch bản bão gió cấp 8, cấp 11 sẽ sơ tán 72.136 người dân, sinh viên, công nhân; kịch bản bão gió cấp 12, cấp 13 sẽ sơ tán 140.868 người. Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tại thành phố sẽ nghỉ học từ chiều hôm nay và ngày 28-10, tùy theo tình hình, Sở Giáo dục và Ðào tạo sẽ quyết định việc cho học sinh nghỉ học tiếp. Ðồng thời, thông báo cấm người dân và phương tiện không được lưu thông từ tối hôm nay. Thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc từ sáng 28-10 đến hết bão.

* Ngày 26-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có công điện hỏa tốc về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 9. Theo đó, các đơn vị, ngành chức năng, UBND các địa phương ven biển theo dõi, quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn không đi vào vùng nguy hiểm của bão số 9 và xử lý kịp thời các tình huống xấu, sự cố, tai nạn có thể xảy ra trên biển...

* Ðể ứng phó với bão số 9, ngày 26-10, UBND tỉnh Bình Ðịnh ban hành lệnh cấm tàu thuyền xuất bến. Yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn vận động 78 tàu vận tải trên vùng biển Quy Nhơn chờ làm hàng tại cụm cảng Quy Nhơn đi tránh, trú bão tại các khu vực biển an toàn. UBND tỉnh Bình Ðịnh yêu cầu các địa phương phải hoàn thành mọi phương án di dời trong chiều hôm nay và hướng dẫn người dân tích trữ lương thực bảo đảm dùng được ít nhất trong vòng ba ngày nếu xảy ra lũ.

PV và CTV

Tiễn đưa liệt sĩ Trương Văn Thắng về quê nhà

Ngày 26-10, tại TP Ðông Hà (tỉnh Quảng Trị), Công an tỉnh Quảng Trị cùng người thân tổ chức trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa liệt sĩ Ðại úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Sau lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa liệt sĩ Trương Văn Thắng được tổ chức theo nghi thức của Công an nhân dân. Linh cữu liệt sĩ Trương Văn Thắng được đưa về an táng tại quê nhà ở thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Ðồn, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào miền trung

Chiều 26-10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung của các đơn vị, doanh nghiệp với số tiền và hàng trị giá gần bốn tỷ đồng. Dịp này, T.Ư Hội CTÐ Việt Nam phối hợp Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động Chiến dịch nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ", với cú pháp: UH gửi 1403 (20.000 đồng/tin nhắn). Chiến dịch chính thức bắt đầu từ ngày 23-10 đến 21-12-2020.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên và Hội đồng Ðội TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình "Hội thu ủng hộ các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6". Chương trình được phát động từ ngày 16-10 vừa qua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đội viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Theo thống kê sơ bộ, đến nay, Hội thu đã huy động được gần bốn tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Dự kiến, vào đầu tháng 11 tới đây, Thành đoàn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai bốn đoàn tình nguyện, vận chuyển các nguồn lực hỗ trợ đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; tổ chức các hoạt động xây, sửa trường học, nhà cửa; thăm hỏi, trao quà; ra quân tình nguyện khắc phục hậu quả sau mưa lũ...

* Ngày 26-10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Tờ trình số 4219 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bổ sung gạo cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Theo văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình là 2.500 tấn, Quảng Trị: 2.000 tấn, Thừa Thiên Huế: 1.000 tấn và Quảng Nam: 1.000 tấn. Ðồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tiếp nhận số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và gửi báo cáo kết quả thực hiện cứu trợ gạo cho người dân về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Sáng 26-10, đoàn công tác Bộ Tư pháp trao cho Ban cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh 200 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ. Tính đến 15 giờ ngày 25-10, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng hóa ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt từ 62 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hai tỷ đồng của báo Quảng Trị vận động các doanh nghiệp và cơ quan báo chí ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Ủy ban MTTQ tỉnh Ðắk Lắk đã tiếp nhận tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung. Ngày 26-10, UBND tỉnh Ðồng Nai đã tiếp nhận tiền, hiện vật trị giá 1,7 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tae Kwang Vina ủng hộ, cứu trợ đồng bào các tỉnh miền trung bị bão lũ. Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Ðồng Nai cũng tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long tổ chức vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung với số tiền gần 4 tỷ đồng.

* Ngày 26-10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, PVN và các đơn vị thành viên đã quyên góp gần 20 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ.