Bão số 9 làm 57 người chết và mất tích, 13 tàu cá bị chìm trên biển

NDO -

Sáng 29-10, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai, bão số 9 đã làm hai người chết, 55 người mất tích do sạt lở đất, 13 tàu cá bị chìm, số người mất tích trên biển chưa thống kê được.

Khắc phục sạt lở, mở đường vào hiện trường vụ sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Ngãi. Ảnh: TẤN NGUYÊN.
Khắc phục sạt lở, mở đường vào hiện trường vụ sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Ngãi. Ảnh: TẤN NGUYÊN.

Cụ thể, trong số hai người chết, một người ở Gia Lai là ông Tuin Tyan sinh năm 1988, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku bị chết do trú mưa ở lán bị sập. Một người ở Quảng Nam, theo thông tin ban đầu nguyên nhân do sạt lở đất, địa phương đang tiếp tục cập nhật và có báo cáo sau.

Theo thông tin ban đầu, có 55 người mất tích do sạt lở đất, trong đó vụ sạt lở đất ở Nam Trà My, Quảng Nam có 53 người, ở Phước Sơn có hai người.

Có 28 người bị thương, trong đó Thừa Thiên Huế có bốn người, Đà Nẵng một người, Quảng Nam năm người, Quảng Ngãi 13 người, Bình Định năm người.

Bão số 9 làm 13 chiếc tàu cá bị chìm, trong đó Quảng Nam có bốn tàu; Bình Định có sáu tàu; Phú Yên có hai tàu; Bình Thuận có một tàu. Về hai tàu của Bình Định (BĐ 96388 TS với 12 thuyền viên và BĐ 97469 TS với 14 thuyền viên) bị chìm trên biển ngày 27-10, Bộ Quốc phòng đã điều ba tàu và một thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo báo của của Ủy ban Quốc gia về Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Quân chủng Hải quân đã điều ba tàu KN 467, KN 473, KN 490 xuất phát từ Cam Ranh, Khánh Hòa đi tìm kiếm cứu nạn 26 ngư dân của hai tàu trên. Các tàu ra đến hiện trường vào đêm qua, 28-10.

Ngày 28-10, máy bay DHC- 6, số hiệu 77213h37 đã bay phối hợp tìm kiếm, thời gian hoạt động tại khu vực tìm kiếm là 1 giờ 30 phút nhưng không phát hiện được mục tiêu, đã hạ cánh lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày.

Cũng theo Ủy ban Quốc gia về Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, vào 18 giờ 30 phút ngày 27-10, ở vị trí cách đông đông bắc Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 135 hải lý, tàu cá BĐ 98658 TS/12LĐ, trên đường về bờ tránh bão, do sóng gió to không thể di chuyển. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các lực lượng liên quan phát thông báo hàng hải cho các phương tiện hàng hải qua khu vực trên và thông báo cho các phương tiện cùng tổ, hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ cứu nạn tàu cá trên. Lúc 10 giờ ngày 28-10, chủ tàu cá cho biết khu vực sóng gió giảm xuống cấp 4-5, phương tiện và người vẫn an toàn, tàu không cần trợ giúp.

Một số thiệt hại khác do bão số 9 gây ra:

Có 227 căn nhà bị sập, 88.591 nhà bị tốc mái. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Ngãi với 165 nhà bị sập, 84.499 nhà bị tốc mái. Ban chỉ huy tỉnh Quảng Ngãi đang phân loại cụ thể mức độ thiệt hại.

Có 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng, tất cả đều ở Quảng Ngãi. Có 49 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 29 điểm trường ở Quảng Ngãi. Một cầu treo tại Kon Tum và hai cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi.

Ảnh hưởng của bão đã làm sạt lở gây ách tắc giao thông bảy điểm trên Quốc lộ 49 (Thừa Thiên Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh tây có sáu điểm sạt lở ở Quảng Trị; bảy điểm ở Thừa Thiên Huế); một điểm tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Đến 7 giờ sáng 29-10, còn 718 xã bị mất điện, 106 cột điện bị gãy đổ. Có 6.617 cây xanh bị gãy đổ.

Khẩn trương ứng phó bão số 9