Bão số 8 gây mưa to ở Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 8, từ đêm nay đến ngày 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. 

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 (hình trên). (Nguồn: kttv.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 (hình trên). (Nguồn: kttv.gov.vn)

Hồi 22 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 25-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 106,9 độ kinh đông, trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 10 giờ ngày 26-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 104,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo từ đêm nay, 24-10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Gần sáng và ngày mai, 25-10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.   

* Hồi 19 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 111,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  15-20 km. Đến 19 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 26-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 104,7 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo từ đêm nay, 24-10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Gần sáng và ngày mai (25-10), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

* Hồi 16 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  15-20 km. Đến 16 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 107,8 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 26-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 105,1 độ kinh đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo từ tối và đêm nay, 24-10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Gần sáng và ngày mai, 25-10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm nay đến ngày 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung