Bão số 13 làm 19 người bị thương, 17 tàu chìm, hư hỏng

NDO -

Theo số liệu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai cập nhật đến 7 giờ sáng 16-11, có 19 người bị thương, 17 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu do bão số 13.

Bão số 13 đánh chìm tàu 50 CV của ngư dân Nguyễn Văn Sanh ở Thuận An, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.
Bão số 13 đánh chìm tàu 50 CV của ngư dân Nguyễn Văn Sanh ở Thuận An, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Báo cáo tổng hợp số liệu các địa phương thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 13, có 19 người bị thương, trong đó Quảng Bình: 8 người, Quảng Trị: 7 người, Đà Nẵng: 1 người, Quảng Nam: 3 người.

Có 6 nhà ở Thừa Thiên Huế bị sập; 5.755 nhà bị hư hại, tốc mái, trong đó Hà Tĩnh: 6 nhà, Quảng Bình: 231 nhà, Quảng Trị: 809 nhà, Thừa Thiên Huế: 4.687 nhà, Đà Nẵng: 22 nhà.

Có 17 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu, trong đó Quảng Bình: 3 tàu thuyền, Quảng Trị: 1 tàu thuyền, Thừa Thiên Huế: 11 tàu thuyền, Đà Nẵng: 2 tàu thuyền.

Bão số 13 làm 540m kè bị hư hỏng; 38,95 km bờ sông, bờ biển tiếp tục bị sạt lở; đổ, gãy 2.620 cây các loại.

Theo dự báo, ngày 16-11, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang và khu vực Việt Bắc có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sau bão.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng phó với thiên tai đặc biệt là mưa lũ sau bão, lũ quét, sạt lở đất khi có yêu cầu.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định đời sống.

Kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; tiếp tục tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn công trình và chủ động cắt lũ cho hạ du.

Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13