Bão số 12 gây nhiều thiệt hại tại Bình Định

NDO -

Tối 11-11, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, bão số 12 và mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương. 

Công nhân Công ty Điện lực Bình Định xử lý sự cố tại Trạm biến áp Phú Hậu 2 - XT 473/PSO thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát.
Công nhân Công ty Điện lực Bình Định xử lý sự cố tại Trạm biến áp Phú Hậu 2 - XT 473/PSO thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát.

Theo thống kê, đã có một người tử vong (ông Trương Văn Liêm - 57 tuổi, ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) và hai người bị thương (bà Nguyễn Thị Lan - 87 tuổi, ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ; ông Đặng Như Thuận - 62 tuổi, ở thôn An Thiện, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân).

Do ảnh hưởng của bão, lũ lớn đã bắt đầu xuất hiện từ chiều tối ngày 10-11 ở các xã: Canh Vinh, Canh Hiển, thị trấn Vân Canh, Canh Thuận (huyện miền núi Vân Canh) và gây ngập lụt diện rộng ở thành phố Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Hoài Ân.

Bão lũ cũng khiến ba nhà dân bị sập, một nhà hư hỏng, bảy nhà tốc mái và hơn 8.500 nhà dân bị ngập trong nước. Bên cạnh đó, 5ha lúa rẫy, 6ha hoa màu bị hư hỏng, 28ha cây keo bị đổ ngã, 5,2ha diện tích bị sa bồi, thủy phá, 6.750 gia cầm bị chết, cuốn trôi…

Huyện Vân Canh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề của tỉnh Bình Định. Bão lũ đã gây tốc mái hai nhà dân, một nhà sập hoàn toàn, 212 nhà ngập nước; sạt lở quốc lộ 19C, đoạn Km 29+500 (tại Tân Thuận, thị trấn Vân Canh), cầu Bình Long bị hư hỏng, hiện đã ngăn cấm không cho xe qua lại; cầu Suối Mây bị đứt gãy không đi lại được; cầu Suối Khúc bị sạt mố cầu. Ngoài ra, toàn huyện có 12 vị trí sạt lở trên tuyến các tuyến đường liên thôn, liên xã, các đường tràn, với tổng chiều dài 183m… Chính quyền địa phương đã di dời 97 hộ/379 nhân khẩu, bảo đảm an toàn tính mạng vài tài sản của người dân.

Bão số 12 gây nhiều thiệt hại tại Bình Định -0

Tuyến đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn bị ngập nặng, các xe máy phải tăng-bo qua điểm ngập bằng dịch vụ xe ba gác.

Tại thành phố Quy Nhơn, trong ngày 11-11, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng rất lớn, khiến nước trên sông Hà Thanh dâng nhanh. Nước lũ chia cắt nhiều khu dân cư ở các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú. Tuyến đường Hùng Vương và nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 19 qua địa bàn thành  phố Quy Nhơn ngập sâu từ 0,5 - 1m, giao thông bị chia cắt.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn cho biết: Đến hiện tại một số khu vực của phường Nhơn Phú vẫn đang bị ngập nặng, có khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng. TP Quy Nhơn đã di dời 77 hộ/315 nhân khẩu ở những nơi trũng thấp, ngập úng đến nơi an toàn. Ngoài ra, tại huyện Phù Cát, cơ quan chức năng đã hỗ trợ di dời 109 hộ/501 nhân khẩu ở xã Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Tường.

Theo thống kê, bão số 12 trên địa bàn tỉnh Bình định cũng đã gây ra 77 vụ sự cố lưới điện, làm mất điện gần 170 ngàn khách hàng, 1.729 trạm biến áp phân phối, 35 xã, phường trong toàn tỉnh bị ảnh hưởng mất điện. Thiệt hại do bão gây ra làm 21 cột điện cột điện trung và hạ thế bị gãy đổ, nghiêng, … ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Tính đến 14 giờ chiều nay ngày 11-11, Điện lực Bình Định đã khôi phục sự cố lưới điện trên 98% khách hàng sau bão số 12 và cấp điện lại cho 16.200 khách hàng bị ảnh hưởng trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định, hiện còn gần 8.000 khách hàng thuộc khu vực phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn và xã Cát Lâm, huyện Phù Cát đang thực hiện khắc phục sự cố lưới điện.

Dự kiến, trong đêm 11-11, ngành điện sẽ hoàn thành khắc phục sự cố lưới điện do bão số 12 để cấp điện trở lại cho 100% khách hàng trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã ra lệnh “cấm biển” kể từ 14 giờ, ngày 11-11 để phòng chống bão số 13, bảo đảm an toàn về người và tàu thuyền.