Bão Kammuri đang hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2-12, vị trí tâm bão Kammuri ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 124,6 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông miền trung Phi-li-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 19 giờ ngày 3-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 120,4 độ kinh đông, trên bờ biển phía tây miền trung Phi-li-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 490 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong thời gian tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

* Ngày 2-12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có Công điện số 19/CĐ-TW gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các bộ, ngành liên quan, đề nghị thông tin kịp thời cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện; triển khai các phương án ứng phó với bão…

* Cũng trong ngày 2-12, Bộ Công an có công điện gửi công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân; thực hiện tốt theo phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.

* Ngày 2-12, tỉnh Thanh Hóa có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương theo dõi diễn biến của bão để thông tin đến các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động ứng phó; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra…

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Trung Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Bắc Trung Bộ trời rét; riêng vùng núi cao khu vực Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

* Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi ở tỉnh Lào Cai nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên là 15,70C; TP Lào Cai 14,60C; thị trấn Bắc Hà 10,20C; thị trấn Sa Pa 6,80C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận ở các địa phương tính từ đầu mùa đông đến nay.

* Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm xuống giống lúa đông xuân năm 2019-2020. Đến nay, các địa phương đã cơ bản xuống giống xong đợt 1 và đợt 2 với diện tích từ 1 đến 1,2 triệu ha; bà con nông dân đang khẩn trương xuống giống đợt 3 từ nay đến cuối tháng 12 với những diện tích còn lại. Theo cơ quan chức năng, trong vụ này ở các tỉnh ven biển có hơn 55 nghìn ha lúa nguy cơ bị hạn, mặn. Vì vậy, bà con nông dân cần chọn giống ngắn ngày, sạ sớm và theo dõi chặt diễn biến hạn, mặn để ứng phó kịp thời.

* Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm 2019, thiên tai làm 129 người chết và mất tích, 208 người bị thương; 1.851 nhà dân bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 68,5 nghìn nhà dân bị hư hỏng; hơn 72 nghìn ha lúa và hơn 25 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; ước thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.