Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (20-11), bão Kalmaegi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 7 giờ ngày 20-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 122,0 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp sau đó tan dần. Đây là tin cuối cùng về bão Kalmaegi.

* Trước đó, hồi 1 giờ ngày 20-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 122,4 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 21-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông, ngay bờ biển phía Tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 21-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 280 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-11 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ, phía nam 19-22 độ độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 23-26 độ, có nơi hơn 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ ,có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 64 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 25 độ C.

* Bão giật cấp 13 gần Biển Đông

* Chủ động ứng phó bão giật cấp 13 gần Biển Đông