Bão giật cấp 13 vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Phanfone. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Phanfone. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 19 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 19 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 19 giờ ngày 27-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

* Hồi 13 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 126,5 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 13 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ vĩ bắc; 121,5 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 27-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

* Hồi 7 giờ, ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ, ngày 27-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

* Hồi 1 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ vĩ bắc; 129,5 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 1 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 124,2 độ kinh đông, ngay trên miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 580 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 1 giờ ngày 27-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 116,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24-12 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, , đêm có mưa nhỏ vài nơi. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng Khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 25 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, phía nam có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

* Xuất hiện bão giật cấp 11 gần Biển Đông