Bão giật cấp 13 cách quần đảo Hoàng Sa 500 km

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 22 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Nguồn: kttv.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Nguồn: kttv.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 118,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 22 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, ngay phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.   

* Hồi 19 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 119,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, ngay phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

* Hồi 16 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 115,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 119,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 16 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung