Bão giật cấp 12 cách đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360 km

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 3 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 10 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 lúc 10 giờ ngày 1-8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 lúc 10 giờ ngày 1-8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, khoảng chiều nay (1-8) bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 106,4 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) trong ngày hôm nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều và đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai (2-8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11.

Dự báo mưa lớn: Từ đêm nay đến ngày 4-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội có mưa, từ chiều và đêm mai (2-8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi hơn 250mm), từ chiều mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt trên báo động (BĐ)2, thượng lưu sông Lô, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng và lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Thái Bình, Bằng Giang, hạ lưu sông Mã lên mức BĐ1; hạ lưu sông Cả còn dưới mức BĐ1;

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ; trong đó đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

* Hồi 7 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, khoảng chiều nay (1-8) bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 106,6 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Từ sáng nay (1-8), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều và đêm nay tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

* Trước đó, hồi 4 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, khoảng chiều nay (1-8) bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ Vĩ bắc; 106,7 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

* Khẩn trương ứng phó với bão số 3

* Bão số 3 gió giật cấp 11, hướng vào vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng

* Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

* Vùng áp thấp đang mạnh thành áp thấp nhiệt đới

* Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

* Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lớn diện rộng

* Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trong 24 giờ tới