Bảo đảm an toàn cho người dân khu vực sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ

NDO -

NDĐT- Trước tình trạng sụt lún, có nguy cơ sạt lở ở bãi thải số 3 của mỏ than Phấn Mễ tại khu vực xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), chính quyền địa phương và đơn vị khai thác mỏ đã khẩn trương thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống nhân dân.

Khu vực sụt lún bãi thải số 3 trên địa bàn xóm Khuôn 2, xã Phục Linh.
Khu vực sụt lún bãi thải số 3 trên địa bàn xóm Khuôn 2, xã Phục Linh.

Chiều 24-3, người dân địa phương và cán bộ mỏ than Phấn Mễ phát hiện mực nước đầm thuộc xóm Khuôn 2 dâng lên bất thường, kiểm tra bãi thải số 3 ở khu vực này phát hiện có khoảng 300 m2 mặt bằng bãi thải bị sụt lún khoảng một mét, chân bãi thải dài hơn 20m bị đẩy ra khu vực đầm nước khoảng một mét. Khu vực sụt lún có nguy cơ sạt lở, đầm nước nằm trong vành đai an toàn mà những năm trước đây mỏ than Phấn Mễ đã giải phóng mặt bằng và cách hộ dân gần nhất khoảng 200 mét.

Phó Giám đốc mỏ than Phấn Mễ Nguyễn Duy Khải lý giải: “Bãi thải số 3 mỏ than Phấn Mễ cao hàng trăm mét, mặc dù đã được cắt tầng, nhưng vẫn vị sụt lún, nguy cơ xảy ra sạt là do bãi thải nằm trên nền đất yếu, lượng đất đá rất lớn đổ lên đè nặng dẫn đến sụt lún, chân bãi thải bị đẩy ra phía đầm nước”. Nếu xảy ra sạt lở lớn, không những đất cấy lúa của nhân dân ở phía chân bãi thải bị vùi lấp mà tính mạng, tài sản của gần mười hộ dân ở xóm Khuôn 2 bị đe doạ.

Bảo đảm an toàn cho người dân khu vực sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ ảnh 1

Chính quyền địa phương đặt biển báo, nghiêm cấm người dân và phương tiện đi vào đường dân sinh dưới chân bãi thải số 3.

Đề phòng xảy ra sạt lở lớn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân được cấp uỷ, chính quyền địa phương và lãnh đạo mỏ than Phấn Mễ đặt lên hàng đầu. Ngay tối 24-3 Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo mỏ than Phấn Mễ đã kiểm tra khu vực sụt lún và chỉ đạo thực hiện ngay các giải pháp đề phòng sạt lở, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Cụ thể, mỏ than Phấn Mễ dừng đổ thải tại bãi thải số 3, đặc biệt là khu vực sụt lún, đồng thời cùng với chính quyền xã Phục Linh cử người theo dõi diễn biến khu vực sạt lở, đặt biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân và phương tiện đi lại trên đường dân sinh xóm Khuôn 2 dưới chân bãi thải. Thôn đội trưởng xóm Khuôn 2 Đàm Văn Kỳ và công an viên xóm Khuôn 2 Vũ Đình Miền được phân công thường xuyên túc trực, cảnh giới khu vực sạt lở và đường dân sinh dưới chân bãi thải.

Anh Đàm Văn Kỳ cho biết: Chúng tôi thay nhau thường xuyên túc trực ở khu vực này để kịp thời phát hiện sạt lở, khuyến cáo người dân và phương tiện không đi lại trên tuyến đường dân sinh dưới chân bãi thải để bảo đảm an toàn. Để tránh sạt lở, mỏ than Phấn Mễ tiến hành san gạt, đắp bờ chắn phía trong khu vực sụt lún để ngăn không cho nước mưa chảy vào khu vực này.

Sáng 27- 3, lãnh đạo mỏ than Phấn Mễ họp với UBND xã Phục Linh để bàn và đề ra giải pháp bảo đảm an toàn, hỗ trợ đời sống nhân dân. Mỏ than Phấn Mễ hỗ trợ tạm cư cho tám hộ với 22 nhân khẩu từ ngày 24- 3 đến khi cơ quan chức năng có văn bản chính thức xác định bãi thải khu vực xóm Khuôn 2 bảo đảm an toàn; thành lập tổ công tác thống kê hiện trạng nhà cửa, công trình kiến trúc, cây cối trên đất trong phạm vi khoảng ba ha với khoảng 30 hộ dân.

Năm 2012 bãi thải số 3 trên địa bàn xã Phục Linh đã xảy ra sạt lở rất lớn, vùi lấp bảy người dân địa phương. Chủ tịch UBND xã Phục Linh Nguyễn Đinh Khương cho biết: “Cấp uỷ, chính quyền địa phương và mỏ than Phấn Mễ thực hiện mọi giải pháp để đề phòng sạt lở bãi thải số 3, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân”.