Bắc Kạn sẵn sàng tiếp nhận hơn 400 lao động từ Trung Quốc về nước

NDO -

NDĐT - Tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương hoàn thành chuẩn bị các điều kiện cho hai khu cách ly ở TP Bắc Kạn, tiếp nhận từ 400 đến 450 lao động là người địa phương đi làm việc ở Trung Quốc về để thu dung, sàng lọc, cách ly phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19.

Khu vực cách ly được bố trí tại Trung đoàn 750.
Khu vực cách ly được bố trí tại Trung đoàn 750.

Theo đó, tỉnh bố trí hai khu cách ly ở Trung đoàn 750 và Trường Quân sự tỉnh. Trong đó, khu cách ly ở Trung đoàn 750 có quy mô tiếp nhận 250 người và Trường Quân sự tỉnh quy mô tiếp nhận khoảng 200 người. Theo dự kiến, tỉnh Bắc Kạn sẽ đón 400 đến 450 công dân Việt Nam, là người địa phương, từ Trung Quốc trở về nước, do tỉnh Cao Bằng bàn giao. Người dân sau tiếp nhận sẽ được Trung đoàn 750 và Trường Quân sự tỉnh bố trí tiếp đón, khám sàng lọc, phân luồng về các khu vực theo dõi, cách ly; các vấn đề về ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc, theo dõi sức khỏe, xử lý rác thải… đã được bàn bạc thống nhất. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí khu cách ly dự bị tại khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Để bảo đảm việc tiếp nhận chu đáo, an toàn, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 1 và các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đã đánh giá về tình hình phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp tại các tỉnh thuộc Quân khu 1, đồng thời thông tin về công tác tổ chức tiếp nhận những công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước. UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn trao đổi kinh nghiệm tiếp nhận, quản lý các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Quy trình tiếp nhận cần được thực hiện nhanh gọn, bảo đảm tốt việc bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát kỹ lưỡng cơ sở, vật chất, vật tư, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, nhu yếu phẩm.

Trong ngày hôm nay, 13-2, hoạt động chuẩn bị tại Trung đoàn 750 và Trường Quân sự tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Ngành chức năng đã phun thuốc khử trùng khu vực cách ly; cử hai tổ y tế và hai tổ vận chuyển túc trực tại hai khu; bảo đảm đủ vật tư, hóa chất… Dự kiến, từ ngày 14-2, tỉnh Bắc Kạn bắt đầu tiếp nhận công dân từ Trung Quốc về nước.