Bắc Bộ lạnh về đêm, ngày nắng

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 13-3, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh. Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 37 độ C.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo ở khu vực Bắc Bộ hôm nay, 13-3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông vài nơi. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ C, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi hơn 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C.

Dự báo, hôm nay, 13-3, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh, thành phố phía bắc tăng nhẹ lên mức 6, tương ứng với nguy cơ gây hại cao. Các tỉnh Nam Bộ vẫn duy trì giá trị UV cực đại ở mức rất cao trong hôm nay và những ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13-3 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi hơn 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C.