Bắc Bộ đề phòng mưa to, gió giật mạnh từ chiều 30-9

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 30-9, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác; từ chiều tối nay đến ngày mai, 1-10, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ đề phòng mưa to, gió giật mạnh từ chiều 30-9

Hiện nay, 30-9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ bắc bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc và đầy dần lên.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, sau chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m, hôm nay, 30-9, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối nay đến ngày mai, 1-10, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 30-70mm/24 giờ, có nơi  hơn 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến ngày mai, 1-10, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo lũ ở hạ lưu sông Hồng

Theo công điện số 12/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy vào 8 giờ sáng nay, 30-9. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội sẽ lên nhanh từ trưa 30-9.

Dự báo đến 19 giờ ngày 30-9, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 5,9m (dưới BĐ 1: 6,5m); tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,9m (dưới BĐ 1: 5,6m);

Đến 7 giờ ngày 1-10, mực nước tại Sơn Tây có khả năng lên mức 6,3m (dưới BĐ 1: 6,1m); tại Hà Nội có khả năng lên mức 4,4m (dưới BĐ 1: 5,1m).

Tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy của các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà. Cần chú ý theo dõi bản tin cảnh báo tiếp theo.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30-9 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông và nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.  

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C. 

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.