Ba học sinh bị đuối nước khi đi tắm sông Lam

NDO -

NDĐT - UBND xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trong lúc tắm trên sông Lam, ba em học sinh ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã bị đuối nước.

Tắm sông nguy cơ tiềm ẩn đuối nước. (Ảnh minh họa)
Tắm sông nguy cơ tiềm ẩn đuối nước. (Ảnh minh họa)

Sự việc xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-6, ba em học sinh cùng trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương rủ nhau ra sông Lam tắm. Lúc mọi người về gần hết, ba em bơi ra xa bờ. Khi một nhóm người ở phía trên phát hiện các em bị đuối nước, gọi nhau chạy xuống để cứu thì các em đã bị nước cuốn. Nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp bà con địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, sau đó có thêm sự phối hợp của lực lượng cứu hộ huyện Thanh Chương. Đến 21 giờ cùng ngày chỉ mới tìm thấy thi thể em Nguyễn Gia Tiến.

Trong số ba nam sinh bị đuối nước ở sông Lam, đoạn qua huyện Thanh Chương, có hai nam sinh chuẩn bị thi THPT quốc gia.

Ba em học sinh bị đuối nước, gồm: Nguyễn Thế Hoàng là học sinh lớp 7 Trường THCS Đồng Tường, Nguyễn Quang Thông là học sinh lớp 12 Trường THPT Thanh Chương 1, Nguyễn Gia Tiến là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Tại khu vực các em gặp nạn chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ ra sông tắm.

Hiện, lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục tìm thi thể hai em học sinh còn lại.