Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối nay (31-8), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía bắc đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 22 giờ ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 119,5 độ kinh đông, cách phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 150 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía đông kinh tuyến 109,5 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Hiện nay (31-8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sa Pa (Lào Cai) 152mm, Yên Bái 140mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 118mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 173mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 207mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 484mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 136mm, Láng (Hà Nội) 101mm, Sơn Tây (Hà Nội) 117mm, Thanh Hóa 99mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 78mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong đêm nay và ngày mai (1-9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (1-9) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ ngày 2 đến 6-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Hồi 19 giờ ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, khoảng đêm nay sẽ đi vào Biển Đông sau đó có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 111,4 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía đông kinh tuyến 109,5 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

* Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

* Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần Biển Đông