Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. 

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 10-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) 270 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía bắc vĩ tuyến 10,5 độ vĩ bắc; phía  đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m. Biển động.

* Sáng nay, 9-8, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 10-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) 170 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía bắc vĩ tuyến 10,0 độ vĩ bắc; phía  đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m. Biển động.

* Trước đó, hồi 1 giờ ngày 9-8, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 15,5-16,5 độ vĩ bắc; 116,5-117,5 độ kinh đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay (9-8), ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày và đêm nay (9-8), khu vực Đông Nam của bắc Biển Đông, giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Cảnh báo mưa lớn, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay (9-8), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 15-30mm/12 giờ). Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay (9-8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.