Tặng 10.000 xe đạp cho học sinh nghèo Kiên Giang

NDĐT - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang Trần Lam cho biết: Nhân dịp khai giảng năm học mới, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phát động chương trình “Trao 10.000 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Kiên Giang”.

Đến nay, chương trình đã nhận được sự cam kết ủng hộ 2.000 chiếc xe đạp từ các tổ chức: Hội từ thiện Chenyung tặng 1.000 chiếc, gia đình ông Dominic Scriven tặng 500 chiếc, gia đình bác sĩ Bảo Hoàng tặng 200 chiếc, Công ty TNHH Super Dong tặng 150 chiếc, Quỹ Thiện Tâm tặng 100 chiếc, Công ty TNHH nhà nước l thành viên Thống Nhất tặng 50 chiếc.

Chương trình dự kiến thực hiện trong 2 năm (2009-2010), với phương thức các nhà hảo tâm chuyển tiền thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và xe đạp đặt hàng tại Nhà máy sản xuất xe đạp Thống Nhất (Hà Nội). Được biết Nhà máy sản xuất xe đạp Thống Nhất đã nhận gia công xe cho chương trình với giá 1 triệu đồng/chiếc, giảm gần 30% so với giá bán ra thị trường (1.350.000 đồng/chiếc). Ngoài ra, Nhà máy sản xuất xe đạp Thống Nhất còn ủng hộ 50 chiếc xe đạp và toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp ráp xe giao đến tận các trường học.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang cũng đã chuyển 100 chiếc xe đạp trao tặng cho các em học sinh nghèo của trường THPT Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất. Và trong tháng 9 này, Hội sẽ tiếp tục chuyển giao 2.000 chiếc xe đạp đến các trường có nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất trong tỉnh.

VIỆT TIẾN