79 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 4-7, Việt Nam  trải qua 79 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số người bệnh còn đang điều trị Covid-19, có ba trường hợp  có xét nghiệm âm tính hai lần trở lên.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.621 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 103 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác  10.121 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 397 người.

★ Ngày 4-7, TP Ðà Nẵng tiếp nhận và cách ly y tế đối với 13 chuyên gia Thái-lan. Các chuyên gia này nhập cảnh vào Việt Nam, đến làm việc tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng xi-măng SCG Việt Nam (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) trên chuyến bay mang số hiệu PG9901 của Hãng hàng không Bangkok Airways (Thái-lan) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Ðà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút ngày 4-7.

Ngay khi xuống sân bay, toàn bộ hành khách được lực lượng kiểm dịch y tế giám sát y tế, đo thân nhiệt theo đúng quy trình. Các đơn vị liên quan đã tiến hành phun khử trùng máy bay theo quy định.

★ Ngày 4-7, tại cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Nam Ðịnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Ðịnh đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 114 công dân thuộc 19 tỉnh, thành phố trở về từ Ăng-gô-la vừa trải qua thời gian 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe. Tất cả 114 công dân đều có tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, sốt, khó thở. Sau hai lần xét nghiệm theo chỉ định, kết quả 100% mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Các công dân chấp hành tốt quy định, hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Ðịnh xác nhận đủ điều kiện chuyển về địa phương, tiếp tục tự cách ly, theo dõi…