63 người chết và mất tích do mưa lũ và bão số 7

NDO -

Ngày 16-10, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, có 63 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền trung và bão số 7 trong hơn 10 ngày qua, kể từ ngày 6-10.

 Xe cứu thương đưa các nạn nhân của đoàn công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67 về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).
Xe cứu thương đưa các nạn nhân của đoàn công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67 về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).

Cụ thể, trong đợt mưa lũ miền trung, có 55 người chết, tăng thêm 15 người so với ngày trước đó. Có bảy người mất tích, giảm một người so với báo cáo ngày 15-10 do đã tìm thấy thi thể ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo báo cáo, có một người được cứu trong vụ tàu Vietship 01 mắc cạn bị thương đã không qua khỏi.

Địa phương có nhiều thiệt hại về người nhất là Thừa Thiên Huế với 22 người chết (tăng 14 người do mất tích đã tìm thấy thi thể, trong đó có 13 thi thể ở Tiểu khu 67). Tiếp đến là Quảng Trị có 13 người chết, ba người mất tích; Quảng Nam chín người chết, hai người mất tích; Đà Nẵng ba người chết, hai người mất tích; Gia Lai một người chết, một người mất tích; Kin Tum có hai người chết; các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng có một người chết.

Ngày 15-10, hoàn lưu bão số 7 đã làm một người mất tích. Đó là Mùa A Tráng, sinh năm 1987, huyện Trạm Tấu, Yên Bái, bị nước cuốn trôi khi lội qua suối.

Có 649 nhà bị sập đổ, hư hỏng do mưa lũ miền trung, tăng 64 nhà so với báo cáo ngày 15-10. Hoàn lưu bão số 7 làm một nhà bị sập, 14 nhà hư hỏng.

Bão số 7 đã gây ra sự cố sạt mái kè Hải Thịnh 3, đê biển Hải Hậu, Nam Định với diện tích các hố sạt 278m2 (tại K25+320 và K25+770).

Khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung