59 người chết và mất tích, 80 người bị thương do bão số 9

NDO -

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai, đến sáng 30-10, thiệt hại ban đầu do bão số 9 và mưa lũ sau bão gây ra là 20 người chết, 39 người mất tích, 80 người bị thương, 21 tàu chìm.

Sáng 29-10, tàu cá BĐ 98658 TS đang được tàu kiểm ngư KN 467 lai dắt vào bờ.
Sáng 29-10, tàu cá BĐ 98658 TS đang được tàu kiểm ngư KN 467 lai dắt vào bờ.

Trong số 20 người chết, Quảng Nam có 18 người, Gia Lai một người, Đắk Lắk một người.

Số người mất tích 39 người gồm: Quảng Nam 16 người (trong đó vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My còn sáu người mất tích; ở xã Phước Lộc, Phước Sơn còn 10 người mất tích). Sau khi tìm thấy ba thuyền viên trôi dạt trên biển vào đêm qua, 29-10, Bình Định còn 23 người mất tích trên hai tàu chìm ngoài khơi ngày 27-10.

Số người bị thương là 80 người, tăng 52 người so với báo cáo ngày 28-10. Trong đó, Quảng Nam có 38 người bị thương, tăng 33 người mất tích ở xã Trà Leng đã tìm thấy chỉ bị thương). Quảng Trị: ba người, Thừa Thiên Huế 14 người; Đà Nẵng sáu người; Quảng Ngãi 13 người; Bình Định năm người; Gia Lai một người.

Về tàu thuyền, có 21 chiếc tàu cá bị chìm, tăng tám tàu so với báo cáo trước đó. Trong đó, Quảng Nam: bốn tàu; Phú Yên: 1tàu; Bình Thuận: một tàu; Bình Định: sáu tàu, trong đó có hai tàu chìm ngoài khơi ngày 27-10.

Về tìm kiếm cứu nạn, vào 7 giờ 10 phút ngày 29-10, đã tìm kiếm được tàu BĐ 98658 TS với 14 thuyền viên và được tàu KN 467 kéo về Cam Ranh cùng 11 thuyền viên. Ba thuyền viên còn lại lên tàu KN 473 tiếp tục phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên hai tàu chìm là BĐ 96388 TS và tàu BĐ 97469 TS với 23 thuyền viên còn mất tích.

Đến 18 giờ ngày 29-10, đã tìm thấy 17 thi thể khu vực sạt lở tỉnh Quảng Nam, gồm tám người ở Trà Vân (Nam Trà My, và sáu người trong số 12 ở Trà Leng (Nam Trà My), ba người trong số 11 người ở Phước Lộc (Phước Sơn).

Đã cứu hộ 38 công nhân mắc kẹt tại công trường đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi và đưa vào bờ an toàn.

Báo cáo cho biết, đã khắc phục điểm sạt lở đầu tiên tại Km 68 trên QL40B qua địa bàn tỉnh Quảng Nam dẫn vào hiện trường xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, còn cách hiện trường khoảng 15 km tiếp tục bị ách tắc. Dự kiến đến 10 giờ sáng nay sẽ thông xe.

Bão số 9 còn làm 283 nhà bị sập, 91.951 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Thiệt hại năng nề nhất là Quảng Ngãi với 165 nhà bị sập, 84.499 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Có 2.415 nhà bị ngập, trong đó: Quảng Bình 15 nhà, Quảng Trị 843 nhà, Đà Nẵng 281 nhà, Bình Định 1.092 nhà, Kon Tum 124 nhà, Gia Lai 60 nhà.

32 trụ sở cơ quan. 106 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. 20 cầu, cống bị xói lở, hư hỏng. 106 cột điện, 8.773 cây xanh bị gãy đổ.

Còn 576 xã chưa có điện, gồm: Quảng Bình 2 xã; Quảng Trị 36 xã; Thừa Thiên Huế: 30 xã; Đà Nẵng: 17 phường, xã; Quảng Nam 222 xã; Quảng Ngãi 166 xã; Bình Định 45 xã; Phú Yên 9 xã; Gia Lai 24 xã; Đắk Lắk 4 xã; Kon Tum 21 xã.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9