320 công nhân trở về từ Nhật Bản hoàn thành thời gian cách ly

NDO -

Sáng 11-2, TS, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, 320 người cách ly tập trung tại Trường đại học An ninh nhân dân (trước đây là Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2), xã An Phước, huyện Long Thành đã hoàn thành thời gian cách ly y tế và được trở về nhà.

320 công dân hết thời gian cách ly trở về nhà.
320 công dân hết thời gian cách ly trở về nhà.

Trước đó, tối 27-1, các công dân Việt Nam trên từ Nhật Bản nhập cảnh về nước qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó, tất cả các công dân được xe chuyên dụng đưa về khu cách ly tập trung ở Trường đại học An ninh nhân dân, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) cách ly y tế tập trung theo quy định.

Riêng trường hợp anh N.P.Đ 31 tuổi (bệnh nhân số 1653) đi cùng chuyến bay trên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai điều trị từ ngày 28-1. Đến thời điểm này, sau năm lần kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân 1653 đã có kết quả âm tính lần 1, tình trạng sức khỏe tốt.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã bố trí xe đưa những công dân hoàn thành cách ly về nhà đón Tết. Theo quy định, sau khi trở về nhà, 320 công dân trên vẫn phải tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai, TS, BS Phan Huy Anh Vũ xác nhận, đến sáng 11-2, tất cả các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Cấp ủy, chính quyền, ngành y tế và cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Trước đó, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương giáp với Đồng Nai là TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu từ 0 giờ ngày 10-2-2021, tạm ngừng hoạt động các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia, beer club, pub, phòng trà, thẩm mỹ viện, massage, xông hơi, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không phục vụ quá 30 người trở lên cùng một lúc, thực hiện giãn cách, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định, tăng cường hình thức giao hàng tại nhà, mua đem về. 

Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng thông báo việc dừng tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan