14 tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hiện ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động khí quyển trong đới gió tây trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong hai ngày 10 và 11-4 có mưa rào và dông trên diện rộng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Kiên Giang diễn tập chữa cháy rừng.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Kiên Giang diễn tập chữa cháy rừng.

Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

* Ngày 8-4, Bộ Công an tổ chức tổng kết công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai phương hướng công tác năm 2015. Theo đánh giá, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức trực 100% quân số, duy trì lực lượng, phương tiện tham gia di dời sơ tán hơn 370 hộ và hơn 60.300 người dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, nơi giam giữ do Bộ Công an quản lý và tại những nơi neo đậu, tránh, trú của tàu, thuyền không để kẻ gian hoặc phần tử xấu lợi dụng thiên tai, mưa, bão trộm cắp hoặc phá hoại...

* Cục Kiểm lâm cảnh báo, hiện 14 tỉnh gồm: An Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau, Ðác Lắc, Ðồng Nai, Ðồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Ðồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương nêu trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

* Tỉnh Kiên Giang có hơn 10.000 ha rừng đang ở mức báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm, nằm trải dài ở Vườn Quốc gia Phú Quốc, Giang Thành, Hòn Ðất, U Minh Thượng. Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 16 vụ cháy, thiệt hại gần 93 ha rừng. Ðể tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến hết mùa khô năm 2015, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra...

* Ðồng Tháp hỗ trợ 10 tấn lúa giống xác nhận cho nông dân: Sáng 8-4, Trung tâm Khuyến nông quốc gia bàn giao 10 tấn lúa giống xác nhận Jasmin 85, trị giá 120 triệu đồng, cho 100 nông dân là xã viên HTX nông nghiêp Tiến Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (Ðồng Tháp). Mỗi nông dân nhận 100 kg lúa giống để gieo sạ trong vụ hè thu 2015. Ðây là số lúa giống nằm trong dự án "Cánh đồng mẫu lớn" tại các vùng trồng lúa chủ yếu do Trung tâm khuyến nông quốc gia tài trợ cho tỉnh Ðồng Tháp. Dự án hỗ trợ 100% giống, 30% chi phí vật tư nông nghiệp và tập huấn canh tác theo kỹ thuật "một phải - năm giảm" gắn liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp.