Xung đột leo thang giữa Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian

Theo Roi-tơ, ngày 27-9, xung đột bùng nổ dữ dội ở khu vực Na-go-rơ-nưi-Ca-ra-bắc, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian. Bộ Quốc phòng Ác-mê-ni-a cho biết, lực lượng A-déc-bai-gian đã bắn pháo vào các mục tiêu dân sự, khiến một số dân thường chết.

Quân đội Ác-mê-ni-a tuyên bố phá hủy ba xe tăng, bắn rơi hai máy bay trực thăng và ba máy bay không người lái của A-déc-bai-gian. Bộ Ngoại giao Ác-mê-ni-a cũng tuyên bố, sẽ có sự đáp trả tương xứng về quân sự và chính trị đối với hành động của A-déc-bai-gian.

* Trong khi đó, A-déc-bai-gian bác bỏ cáo buộc của Ác-mê-ni-a. Cố vấn cấp cao của Tổng thống A-déc-bai-gian tuyên bố, các lực lượng Ác-mê-ni-a đã tiến hành các cuộc tiến công có chủ đích, nhằm các khu định cư dân sự và các vị trí quân sự dọc “đường liên lạc”, ranh giới ngăn cách các vùng kiểm soát của quân đội A-déc-bai-gian và lực lượng do Ác-mê-ni-a hậu thuẫn. Quân đội A-déc-bai-gian phát động chiến dịch phản công nhằm ngăn chặn hoạt động của các lực lượng vũ trang Ác-mê-ni-a.

* Người đứng đầu vùng lãnh thổ ly khai Na-go-rơ-nưi-Ca-ra-bắc tuyên bố, Chính phủ Ác-mê-ni-a ban hành lệnh thiết quân luật và huy động toàn bộ nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khu vực, nhằm đối phó tình hình xung đột.

* Bộ Ngoại giao Nga ngày 27-9 ra tuyên bố kêu gọi các bên ở Na-go-nưi-Ca-ra-bắc ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán để ổn định tình hình. Tổng thống Nga V.Pu-tin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, thảo luận tình hình xung đột tại khu vực này.