Xin-ga-po bầu cử Quốc hội

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 10-7, hơn 2,65 triệu cử tri Xin-ga-po đi bỏ phiếu bầu 93 nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhằm giảm số người tập trung đông, Cơ quan Bầu cử Xin-ga-po (ELD) bố trí 1.100 điểm bỏ phiếu tại các trường học, trung tâm cộng đồng trên khắp cả nước, tăng 220 điểm so kỳ bầu cử năm 2015. Công tác kiểm tra thân nhiệt được áp dụng tại tất cả các điểm bầu cử. Do phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều điểm bầu cử bị tắc nghẽn.
 
 * Đại dịch Covid-19, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng và sự xuất hiện của một số đảng mới khiến cuộc bầu cử năm nay ở Xin-ga-po trở nên kịch tính và khó đoán định hơn. Trong cuộc bầu cử năm 2015, đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền giành 83 trong 89 ghế, với 69,9% số phiếu bầu.