Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa

NDO -

NDĐT – Ngày 8-4, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chính thức được dỡ lệnh phong tỏa sau 76 ngày cách ly chiến đấu với dịch Covid-19.

Ga Hán Khẩu, Vũ Hán, ngày 8-4.
Ga Hán Khẩu, Vũ Hán, ngày 8-4.

Hơn hai tháng trước, một ngày cận Tết Nguyên đán, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc và sau đó là toàn bộ các tỉnh thành khác cùa Trung Quốc bị cuốn vào cơn bão lây nhiễm của một loại virus viêm phổi lạ, được xác định là virus corona chủng mới. Những tin tức nhỏ giọt về mức độ lây lan cũng như nguy hiểm của nó nhanh chóng chiếm sóng dư luận trong nước cũng như quốc tế. Lệnh phong tỏa thành phố được ban hành khẩn cấp, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một thành phố đông đúc hơn 10 triệu dân bị giãn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Covid-19 đã được cơ bản kiểm soát tại Trung Quốc. Tâm dịch Vũ Hán đang quay trở lại guồng sống thường nhật. Tất nhiên, 76 ngày phong tỏa đã trở thành ký ức không thể phai nhạt của thành phố này.

10 giờ sáng ngày 23-1-2020: Phong tỏa Vũ Hán

Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, giao thông đường thủy, đường sắt rời khỏi thành phố ngừng hoạt động. Vũ Hán trở thành tuyến đầu của chiến dịch phòng, chống Covid-19. Toàn thành phố chìm trong u tịch, cuộc sống bị khép kín trong từng ngôi nhà, từng khu dân cư. Tại các bệnh viện trung tâm, bệnh viện dã chiến, đội ngũ y, bác sĩ chạy đua với thời gian. Phong trào tình nguyện xung phong đến tuyến đầu lan tỏa toàn Trung Quốc. Sau 76 ngày, Vũ Hán đã chứng minh cho thế giới tình đoàn kết và tính hiệu quả của mình.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 1

Đường phố Vũ Hán, ngày 26-1.

46.922 ca nhiễm khỏi bệnh

Ngày cao điểm tại Vũ Hán xác định hơn 10.000 ca nhiễm, virus quả thực đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Tính đến 00 giờ sáng 6-4, Tỉnh Hồ Bắc có số ca nhiễm Covid-19 lũy kế 67.803 trường hợp, trong đó, riêng Vũ Hán có 50.008 trường hợp. Cũng trong ngày, số ca nhiễm khỏi bệnh đạt 64.073 trường hợp, trong đó con số của Vũ Hán là 46.922 trường hợp.

42.260 thiên thần áo trắng

Từ ngày 24 đến 28-2, đã có 314 đội y tế, hơn 35.000 bác sĩ đã đến tăng viện cho Vũ Hán. Đến ngày 8-3, tổng cộng đội ngũ y tế đến từ các lực lượng đạt 346 đội, 42.600 người.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 2

Các y bác sĩ tình nguyện.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 3

Một bệnh viện dã chiến được cải tạo lại từ nhà thi đấu.

Hỏa Thần Sơn, Lôi Thần Sơn

Thời điểm phong tỏa, toàn bộ Vũ Hán chỉ có 2 bệnh viện truyền nhiễm, tổng cộng 900 giường bệnh. Phương án xây dựng một “Tiểu Thang Sơn 2.0” (bệnh viện SARS tại Bắc Kinh xây dựng năm 2003) được thành lập. Trong 10 ngày, hơn 40.000 nhân công tham gia xây dựng công trình, hơn 50 triệu người theo dõi trực tiếp quá trình thi công Hỏa Thần Sơn. Tiếp theo đó, bệnh viện dã chiến thứ 2 mang tên Lôi Thần Sơn. Không dừng lại ở đó, 16 bệnh viện dã chiến được trưng dụng từ sân vận động, nhà thi đấu… hoàn thành gấp rút, bảo đảm số giường bệnh lên đến 12.000.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 4

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn lúc đang thi công.

Đông qua Xuân tới

1.046 khu dân cư và 20.000 nhân viên xã hội tình nguyện cuối cùng cũng đã được thưởng thức ánh nắng ấm của mùa xuân sau hơn hai tháng chống chọi dịch bệnh. 75/76 huyện, thị xã của tỉnh Hồ Bắc không còn nằm trong bản đồ nguy hiểm bệnh dịch. 12/13 quận của Vũ Hán cũng được ban bố tình trạng an toàn. Người dân Vũ Hán nay đã được tản bộ trong công viên, đi mua sắm trong siêu thị, cuộc sống thường nhật đã trở lại nơi đây.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 5

Trở lại Vũ Hán, ngày 28-3.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 6

Ga tàu cao tốc sáng đèn, ngày 7-4.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 7

97% số doanh nghiệp quy mô lớn của Vũ Hán sản xuất trở lại.

Vũ Hán trở lại sau 76 ngày phong tỏa ảnh 8

Hoa đào nở tại công viên Hồ Đào, thành phố Vũ Hán.

Ngày 8-4, Ban Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Vũ Hán đã mở kỳ họp báo thứ 67 trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực. Theo thông báo, sau ngày 18-3, không có ca nhiễm mới, hiện Vũ Hán xuất hiện ca nhiễm cá biệt, số ca nhiễm không triệu chứng tăng nhẹ. Tuy ngày hôm nay đánh dấu Vũ Hán kết thúc thời gian phong tỏa, nhưng công tác phòng, chống Covid-19 vẫn được đặt lên hàng đầu. Thành phố quản lý chặt đầu ra số lượng thẻ xanh sức khỏe.