Vũ Hán đóng cửa do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp

NDO -

NDĐT – Rạng sáng ngày 23-1, cơ quan chức năng thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ra thông cáo số 1, yêu cầu bắt đầu từ 10 giờ sáng hôm nay, toàn thành phố dừng hoạt động giao thông công cộng, tàu điện ngầm, tàu thuyền, xe khách đường dài; tạm thời đóng cửa sân bay, ga tàu.

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa một bênh nhân cao tuổi. ( nguồn: chinanews)
Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa một bênh nhân cao tuổi. ( nguồn: chinanews)

Trước đó, Tỉnh ủy Hồ Bắc mở hội nghị trực tuyến yêu cầu Đảng viên, cán bộ không rời khỏi Vũ Hán, giữ vị trí công tác, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội.

Cùng thời điểm, các tỉnh thành như Bắc Kinh, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Sơn Tây, Ninh Hạ… khởi động hệ thống liên kết phòng chống dịch bệnh. Hồ Bắc, Nội Mông Cổ, Hà Nam cấm buôn bán gia cầm sống và động vật hoang dã.

Theo thông tin mới nhất thu thập thống kê từ 25 tỉnh thành Trung Quốc, hiện đã có 571 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi cấp chủng virus Corona mới, 95 trường hợp nguy kịch, 17 trường hợp chết (đều thuộc tỉnh Hồ Bắc). Trong số 17 trường hợp chết vì viêm phổi cấp, các bệnh nhân đa phần đều trên độ tuổi 65.

Giám đốc trung tâm phòng chống dịch bệnh Trung Quốc, tiến sĩ Cao Phúc (Gao Fu) cho biết tại buổi họp báo sáng 22-1, nguồn bệnh xuất phát từ một chợ nông sản tại Vũ Hán, rất có thể virus được lan truyền từ động vật hoang dã và môi trường nhiễm khuẩn. Ban đầu lây từ động vật hoang dã sang người, sau đó virus thích ứng với cơ thể nạn nhân gây đột biến. Sau giai đoạn virus và người bệnh thích nghi lẫn nhau, đã xuất hiện trường hợp người lây sang người. Tuy nhiên theo quan sát và nghiên cứu chứng minh, các đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên không dễ bị lây bệnh.