Việt Nam tăng bậc về chỉ số quyền lực

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 19-10, cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu của Ô-xtrây-li-a, Viện Lowy công bố xếp hạng Chỉ số quyền lực tại châu Á (Asia Power Index) năm 2020. Trong đó, Việt Nam tăng một bậc xếp hạng so năm ngoái, lên vị trí thứ 12 trong số 26 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá. Viện Lowy cho rằng, thứ hạng của Việt Nam được cải thiện một phần nhờ chỉ số ảnh hưởng ngoại giao của Việt Nam tăng tới ba bậc, lên vị trí thứ 9. Việt Nam đã tham gia rất hiệu quả các diễn đàn và sáng kiến thương mại khu vực. Ngoài ra, Việt Nam đã cải thiện nhiều về năng lực kinh tế và tăng ba bậc chỉ số về mạng lưới quốc phòng.

* Cùng ngày, Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, GDP của nước này trong ba quý đầu năm 2020 tăng trưởng 0,7% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong quý III vừa qua, mức tăng đạt 4,9% so với quý trước. Kết quả tích cực được thông báo trong bối cảnh các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 dần được nới lỏng.