Việt Nam đóng góp tích cực vào hai Nghị quyết của HĐBA về Sudan

NDO -

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4-6 đã họp trực tuyến công bố thông qua hai Nghị quyết liên quan đến tình hình Sudan. Hai nghị quyết này cùng nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên HĐBA với 15/15 phiếu thuận.

Sĩ quan Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Nguồn: Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam)
Sĩ quan Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Nguồn: Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Trong quá trình thương lượng các nghị quyết này, Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp và thúc đẩy các nước đạt đồng thuận, với mong muốn gửi tín hiệu tích cực cho chính phủ và người dân Sudan trong các nỗ lực vì hòa bình bền vững ở đây. Việt Nam đã ủng hộ các đề xuất của các nước châu Phi trong HĐBA về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của UNITAMS phù hợp với nhu cầu và quan tâm của Chính phủ Sudan.

Nghị quyết 2524 quyết định việc thành lập Phái bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp Hợp nhất ở Sudan (UNITAMS) với thời hạn 12 tháng. UNITAMS sẽ là một phái bộ chính trị với nhiệm vụ hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp và quản trị nhà nước ở Sudan, hỗ trợ tiến trình hòa bình và triển khai các thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Phái bộ này cũng sẽ hỗ trợ công tác bảo vệ thường dân của chính phủ Sudan ở các khu vực Darfur, Nam Kordofan và sông Nin Xanh (Blue Nile) đồng thời hỗ trợ việc huy động nguồn lực cho kinh tế và phát triển và phối hợp hỗ trợ nhân đạo. Nghị quyết 2524 này cũng đề nghị Tổng Thư ký LHQ tiến hành bổ nhiệm một Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký về Sudan kiêm người đứng đầu Phái bộ UNITAMS.

Trong khi đó, Nghị quyết 2525 quyết định gia hạn Phái bộ Hỗn hợp LHQ - Liên minh Châu Phi tại Darfur (UNAMID) cũng như mức trần của các cấu phần quân sự và cảnh sát của Phái bộ này đếnngày 31-12-2020. Đồng thời, Nghị quyết quyết định việc HĐBA sẽ xem xét lộ trình rút quân và kết thúc nhiệm vụ của UNAMID trước ngày 31-12-2020, trong đó sẽ lưu ý đến tác động của Covid-19 đối với tiến trình này.

Trong tháng 6-2020, do vẫn chưa thể họp tại trụ sở LHQ để biểu quyết trực tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các nước HĐBA tiếp tục nhất trí tiến hành bỏ phiếu các nghị quyết bằng hình thức gửi văn bản thông báo lập trường bỏ phiếu.

UNAMID được thành lập ngày 31-7-2007 theo Nghị quyết 1769 của HĐBA, là Phái bộ gìn giữ hòa bình với chức năng bảo vệ thường dân, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác nhân đạo ở Darfur (Sudan) và hỗ trợ tiến trình đàm phán giữa Chính phủ Sudan và các nhóm vũ trang ở Darfur. Nhân sự của UNAMID hiện có hơn 6.500 người, trong đó khoảng hơn 4.000 quân nhân và 2.500 cảnh sát.