Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác của HĐBA về các tòa án quốc tế

NDO -

Ngày 3-6, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch Nhóm công tác không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về các tòa án quốc tế, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của nhóm này.

Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác của HĐBA về các tòa án quốc tế (Ảnh: TTXVN)
Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác của HĐBA về các tòa án quốc tế (Ảnh: TTXVN)

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề pháp lý Stephen Mathias; Chủ tịch Cơ chế giải quyết các vụ việc tồn đọng của tòa án quốc tế, Thẩm phán Carmel Agius; Công tố viên Serge Brammertz; cùng đại diện các nước thành viên HĐBA.

Trợ lý Tổng thư ký Mathias đánh giá cao tinh thần hợp tác nghiêm túc của Nhóm công tác trong kiểm điểm hoạt động của Cơ chế và hỗ trợ để Cơ chế hoàn thành các chức năng được giao theo Nghị quyết của HĐBA. Tại cuộc họp, Thẩm phán Agius và Công tố viên Brammertz đã báo cáo với Nhóm công tác về kết quả hoạt động của Cơ chế trong 6 tháng qua, tập trung vào tiến độ; đồng thời dự kiến thời gian hoàn thành các vụ xét xử, công tác quản lý thi hành án, các biện pháp tăng cường hiệu suất hoạt động của Cơ chế, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 và hỗ trợ, tăng cường năng lực các cơ quan tư pháp quốc gia. Nhóm công tác đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và hoàn thành các công việc của Cơ chế, cũng như kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ Việt Nam vinh dự làm Chủ tịch Nhóm công tác cùng với hai cơ quan trực thuộc khác của HĐBA, qua đó chia sẻ trách nhiệm của thành viên không thường trực HĐBA, khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Đại sứ cho biết với tư cách Chủ tịch Nhóm công tác, Việt Nam sẽ hỗ trợ thúc đẩy đối thoại trên tinh thần xây dựng, hợp tác giữa Nhóm công tác, Chủ tịch, Công tố viên của Cơ chế và Ban Thư ký LHQ nhằm sớm hoàn tất nhiệm vụ của Cơ chế do HĐBA giao.

Nhóm công tác không chính thức về các tòa án quốc tế là cơ quan trực thuộc do HĐBA thành lập năm 2000. Việt Nam hiện là Chủ tịch của ba cơ quan trực thuộc, gồm Nhóm công tác, Ủy ban về Nam Sudan và Ủy ban về Lebanon. Nhiệm kỳ Chủ tịch các cơ quan này kéo dài hai năm và do các ủy viên không thường trực HĐBA đảm nhiệm.