Vê-nê-xu-ê-la phản đối lệnh trừng phạt của EU

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 22-2, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la bác bỏ quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp châu Âu (EU) về áp đặt trừng phạt đơn phương đối với giới chức cấp cao Vê-nê-xu-ê-la, với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong đó có Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, lãnh đạo một số đơn vị quân đội và các nghị sĩ. Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la ra tuyên bố nêu rõ, quyết định phi lý của EU tác động tiêu cực tiến trình đối thoại tại Vê-nê-xu-ê-la.

* Trước đó, EU công bố các lệnh trừng phạt đối với 19 quan chức cấp cao, các nhà lập pháp và thành viên lực lượng an ninh của Vê-nê-xu-ê-la, nhằm thể hiện phản đối kết quả bầu cử Quốc hội Vê-nê-xu-ê-la hồi tháng 12-2020. Với các lệnh trừng phạt mới, số người Vê-nê-xu-ê-la bị đưa vào "danh sách đen" của EU lên 55 người.