Thế giới ngày qua

Ukraine: Khẳng định là đối tác tin cậy

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống nước này V.Zelensky đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu C.Michel, thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine và về kết quả của hội nghị cấp cao “bộ tứ Normandy” vừa qua tại Pháp.

Tổng thống Zelensky khẳng định, Ukraine tiếp tục duy trì là đối tác tin cậy của Liên hiệp châu Âu (EU). Chủ tịch Hội đồng châu Âu C.Michel hoan nghênh những tiến bộ của Kiev trong triển khai các chương trình cải cách, hội nhập châu Âu; khẳng định EU tiếp tục hỗ trợ tiến trình này.

Tây Ban Nha: Nỗ lực thành lập chính phủ

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI chính thức chỉ định lãnh đạo đảng Công nhân Xã hội (PSOE), Thủ tướng tạm quyền P.Sanchez đứng ra thành lập chính phủ mới, dù PSOE không có đủ đa số ghế tại Hạ viện. Thủ tướng Sanchez bày tỏ vinh dự nhận trách nhiệm, khẳng định nỗ lực sớm thành lập bộ máy điều hành đất nước. Trong cuộc bầu cử hôm 10-11, PSOE giành thắng lợi với 120 ghế, song không đủ đa số tại Hạ viện gồm 350 ghế. PSOE đã ký thỏa thuận với đảng Unidas Podemos (Chúng ta có thể) để thành lập chính phủ liên hiệp.

Sudan: Nối lại hòa đàm

Chính phủ Sudan và các nhóm phiến quân đã khởi động vòng đàm phán hòa bình mới, mở ra hy vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài tại nước này. Nội dung thảo luận trong vòng đàm phán diễn ra trong hai tuần tới gồm các vấn đề về chính trị, an ninh và tiếp cận nhân đạo. Vấn đề chia sẻ quyền lực nhiều khả năng sẽ được giải quyết trong vòng đối thoại này. Trước đó, các bên đã đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn.

Niger: Tiến công doanh trại quân đội

Bộ Quốc phòng Niger xác nhận, hàng trăm tay súng thánh chiến đã tiến công bằng pháo kích và súng cối vào một doanh trại quân đội ở Inates, thuộc khu vực Tillaberi, miền tây nước này, giáp biên giới Mali. Giao tranh kéo dài nhiều giờ; ít nhất 71 binh sĩ chết, 12 người bị thương; kho đạn và nhiên liệu trong doanh trại phát nổ, gây thiệt hại nặng nề. Đây là vụ tiến công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Niger kể từ sau các vụ bạo lực do phiến quân Hồi giáo tiến hành năm 2015. Hiện, chưa rõ tổ chức nào tuyên bố thực hiện vụ việc.