Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp đối phó lũ lụt

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 4-7, Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp nhằm đối phó lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 trong bối cảnh những trận mưa liên miên tiếp tục tàn phá các vùng đất rộng lớn.

Quân đội Trung Quốc sơ tán người dân khỏi vùng lụt.
Quân đội Trung Quốc sơ tán người dân khỏi vùng lụt.

Mực nước ở các khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang, cũng như hồ Ðộng Ðình và Bà Dương, tiếp tục dâng cao do hậu quả của những trận mưa liên tiếp. Tổng cộng có 16 con sông ở hai tỉnh Giang Tây và An Huy có mức nước lên trên mức cảnh báo lũ.

* Nhà chức trách Nhật Bản xác nhận, 18 người chết và ít nhất 16 người mất tích trong các trận lũ quét do mưa lớn kéo dài tại tỉnh Cư-ma-mô-tô, tây nam nước này trong ba ngày qua. Các nhân viên cứu hộ nỗ lực tiếp cận những điểm ngập nước sâu dọc sông Cư-ma, nơi nước lũ dâng cao gây vỡ một số bờ chắn.

* Giới chức Ấn Ðộ cho biết, ngày 5-7, ít nhất 20 người chết do mưa dông, sấm sét ở bang Bi-ha, miền đông nước này. Tính từ đầu tuần qua, tại bang này có tổng cộng 65 người chết do dông sét. Hiện Ấn Ðộ đang trải qua đợt gió mùa tây nam gây mưa dông lớn trên diện rộng.

* Một người chết và một người bị thương nặng sau khi bị đâm bởi một chiếc ô-tô chạy quá tốc độ lao vào đám đông người biểu tình trên đường cao tốc ở thành phố Xi-a-tơn, bang Oa-sinh-tơn, Mỹ. Cảnh sát cho biết, lái xe gây tai nạn đã bị bắt giữ.

* Nê-pan đang đối mặt nguy cơ mùa màng bị tàn phá do đàn châu chấu di cư từ Ấn Ðộ tràn vào nước này. Theo Trung tâm quản lý thuốc trừ sâu và kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi của Nê-pan, nạn châu chấu dẫn tới thiệt hại mùa màng hơn 1.118 ha đất trồng.