Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 13

NDO -

NDĐT - 9 giờ sáng 22-5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 13, với sự tham gia của 2.897 đại biểu.

Toàn cảnh hội trường Đại lễ đường Nhân dân. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Toàn cảnh hội trường Đại lễ đường Nhân dân. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Khắc Cường; Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư điều hành phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dành 1 phút mặc niệm đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đã hy sinh trong công tác phòng, chống Covid-19, và những người dân không may thiệt mạng do đại dịch.

Hội nghị thông qua năm nội dung làm việc trong phiên khai mạc, gồm các nội dung chính: Nghe Báo cáo công tác Chính phủ; thẩm tra Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc dân năm 2019 và phương hướng năm 2020, thẩm tra Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc dân năm 2020; thẩm tra Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán 2019 và phương hướng dự toán 2020.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày Báo cáo công tác Chính phủ, nêu bật nhiệm vụ phát triển trọng tâm trong năm 2019 và tổng quan phương hướng công tác giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đã đạt được thắng lợi chiến lược quan trọng trong công tác phòng, chống Covid-19, tuy nhiên, đại dịch chưa kết thúc, nhiệm vụ phát triển hết sức nặng nề, Trung Quốc cần tiếp tục nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay. Năm 2019, về tổng thể, kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định, GDP đạt 99.100 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 6,1%; tỷ lệ việc làm thành thị đạt 13,52 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp dưới 5,3%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,9%, giao dịch quốc tế cơ bản ổn định; dân số nghèo nông thôn giảm 11,09 triệu người, tỷ lệ phát sinh hộ nghèo giảm xuống mức 0,6%; tỷ lệ dân số thường trú thành thị hóa lần đầu tiên vượt mốc 60%.

Báo cáo cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Trung Quốc trong một thời gian ngắn kiểm soát thành công Covid-19, bảo đảm sinh hoạt cơ bản cho quần chúng, đổi lại việc kinh tế tăng trưởng âm trong quý I, trật tự sản xuất chịu ảnh hưởng. Trung Quốc đã đưa ra 90 chính sách thuộc tám phương diện, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển song song với công tác phòng, chống dịch. Trong năm nay, Trung Quốc quyết tâm hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Đồng thời giữ ổn định và mở rộng quy mô việc làm, tăng cường hỗ trợ bảo đảm việc làm cho nhóm lao động và ngành nghề trọng điểm.

Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 13 sẽ bế mạc ngày 28-5.