Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ cam kết hạt nhân

Theo Tân Hoa xã, ngày 25-5, Trung Quốc bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" trước thông tin về giới chức Mỹ thảo luận khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) trong việc thúc đẩy giải trừ hạt nhân, ngăn chặn phổ biến hạt nhân, bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế. Bắc Kinh hối thúc Washington thực hiện các nghĩa vụ theo CTBT và nghiêm túc duy trì tôn chỉ, mục đích của Hiệp ước.

* Trong khi đó, hãng tin Nga TASS dẫn nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, Mỹ đã yêu cầu các đồng minh trong NATO thông qua tuyên bố ủng hộ quyết định đơn phương của Washington rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở và buộc Nga chịu trách nhiệm khi không tuân thủ văn kiện này.