Trung Quốc đầu tư 274 tỷ USD, xây dựng 150 công trình thủy lợi trọng điểm

NDO -

Theo thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc, giai đoạn 2020-2022, quốc gia này sẽ xúc tiến xây dựng 150 công trình thủy lợi trọng điểm, tổng vốn đầu tư 1.290 tỷ NDT (khoảng 274 tỷ USD), tạo đầu tư trực tiếp và gián tiếp ước 942 tỷ USD.

Toàn cảnh đập Tam Hiệp. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Toàn cảnh đập Tam Hiệp. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, 150 công trình gồm năm hạng mục: Phòng, chống bão lũ; phân phối tối ưu nguồn nước; tiết kiệm tưới tiêu và cấp nước; khôi phục môi trường sinh thái; thủy lợi thông minh. Theo dự báo, sau khi hoàn thành công trình, khả năng trữ nước phòng chống bão lũ tăng thêm chín tỷ m3, kiểm soát 2.950 km đường thủy, diện tích tưới tiêu tăng thêm 1,876 triệu ha, năng lực cấp nước hằng năm tăng thêm 42 tỷ m3.

Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại hội nghị thường vụ ngày 8-7 nhấn mạnh, những công trình thủy lợi được thảo luận đều đã được nghiên cứu thực tế nhiều năm, dự án nào hội tụ đủ điều kiện sẽ sớm triển khai thi công.

Trận bão số 1 năm nay tại Trung Quốc xác lập nhiều kỷ lục mới về thiệt hại và phạm vi ảnh hưởng. Chính phủ Trung Quốc bên cạnh công tác cứu hộ, đang quyết liệt thúc đẩy xây dựng một loạt công trình thủy lợi, đưa công tác này vào mục tiêu trọng điểm giai đoạn 2020-2022. Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc cũng khẳng định, tình trạng phòng, chống lũ lụt gặp nhiều khó khăn liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng thủy lợi.

Theo dự tính của Viện nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Trung Quốc, nếu đầu tư 100 tỷ NDT vào các công trình thủy lợi trọng điểm, sẽ dẫn dắt GDP tăng trưởng 0,15 điểm, nếu số đầu tư này vượt mốc 1.000 tỷ NDT, tương ứng với GDP Trung Quốc sẽ tăng trưởng thêm 1,5%.