Trung bình mỗi ngày châu Mỹ có hơn 100 nghìn ca Covid-19 mới

NDO -

Tính đến 7 giờ sáng 12-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận gần 20,5 triệu ca mắc Covid-19. Trong đó số người đã hoàn toàn hồi phục là hơn 13,4 triệu, số người tử vong là hơn 744 nghìn.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại Sân vận động Đại học tại Mexico, ngày 11-8. (Ảnh: EPA)
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại Sân vận động Đại học tại Mexico, ngày 11-8. (Ảnh: EPA)

Châu Mỹ

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 11-8, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne đánh giá, khu vực châu Mỹ vẫn đang nằm trong sự kìm kẹp của Covid-19. Mỗi ngày châu Mỹ ghi nhận hơn 100 nghìn ca mắc Covid-19, trong đó 50% tổng số ca mắc được ghi nhận tại Mỹ. 

Số ca bệnh tại khu vực Trung Mỹ cũng tăng lên, Belize ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong tuần này. Cộng hòa Dominica có nhiều ca bệnh hơn tổng số ca bệnh của tất cả các đảo quốc trong vùng Caribe.

Số ca bệnh tại một số nước đã kiểm soát được dịch bệnh như Argentina và Colombia tăng đột biến gây quan ngại. Ngày 11-8, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cảnh báo nước này đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao ý thức tự bảo vệ mình và thận trọng trước nguy cơ lây lan dịch bệnh khi ra đường.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Futurock, nhà lãnh đạo Argentina chia sẻ lo ngại của người dân khi phải ở nhà trong một thời gian dài do lệnh cách ly xã hội bắt buộc, song ông cũng mong mọi người hiểu tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh này. Ông nhấn mạnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và con đường phía trước còn rất dài, chính vì vậy sự đoàn kết trong xã hội là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Argentina là một trong những nước áp dụng sớm nhất biện pháp cách ly xã hội bắt buộc và trong những tháng đầu tiên đã hạn chế được số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trở lại đây, khi chính phủ bắt đầu nới lỏng việc giãn cách, số ca nhiễm mới lại tăng đột biến. đến nay quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 253.868 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.785 trường hợp tử vong.

Liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 của Nga, Phó Giám đốc PAHO ngày 11-8 cho biết, WHO chưa nhận đủ thông tin để đánh giá loại vaccine này. Khi được hỏi về kế hoạch sản xuất vaccine tiềm năng tại Brazil, ông Jarbas Barbosa cho rằng không nên thực hiện kế hoạch này cho đến khi giai đoạn 2 và 3 của cuộc thử nghiệm được hoàn tất để bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của vaccine.

Châu Âu

Hôm qua là ngày Anh ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục (1.148 ca) kể từ ngày 21-6. Cũng kể từ tháng 6 vừa qua, đây là lần thứ hai số ca bệnh được ghi nhận theo ngày tại Anh vượt mức 1.000. Hiện, Anh có tổng cộng 312.789 ca bệnh, trong đó 46.526 người đã tử vong, mức tử vong cao nhất tại châu Âu.

Tại Đức, sau kỳ nghỉ hè, các trường học đã dần bắt đầu năm học mới trong điều kiện quy định về việc giữ gìn vệ sinh dịch tễ, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các quy định lại được áp dụng không hoàn toàn giống nhau tại các bang ở Đức.

Trong 16 bang ở Đức, Nordrhein-Westfalen là bang duy nhất yêu cầu đeo khẩu trang mọi nơi trong trường học và các trường dạy nghề, kể cả trong các tiết học. Trước mắt, quy định nêu trên kéo dài tới cuối tháng 8-2020. Ước tính, bang đông dân nhất nước Đức này có khoảng 2,5 triệu học sinh học tại 5.500 trường.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức tiếp tục bổ sung một số khu vực của Tây Ban Nha vào danh sách cảnh báo đi lại đối với công dân Đức trong bối cảnh số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh những ngày qua ở các khu vực này. Theo đó, Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo người dân không nên thực hiện các chuyến đi không cần thiết tới các khu vực ở Tây Ban Nha gồm Aragon, Basque, Catalonia, Madrid và Navarra.

Theo Viện vệ sinh dịch tễ Robert Koch (RKI), độ tuổi trung bình lây nhiễm Covid-19 ở Đức ngày một “trẻ hóa” và hiện ở mức trung bình 34 tuổi, so với mức 52 tuổi hồi tháng 4-2020.

Châu Á

Ấn Độ là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất nhất trên thế giới, với 61.252 trường hợp trong 24 giờ qua. Nước này vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Á với 61.252 ca bệnh và 46.188 ca tử vong do Covid-19. Cũng trong 24 giờ qua, có nhiều quốc gia tại châu Á ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh, gồm: Iraq, Bangladesh, Philippines, Iran, Israel, Indonesia, A-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 7 giờ ngày 12-8:

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 5.303.672 ca mắc, 167.549 ca tử vong
2. Brazil: 3.112.393 ca mắc, 103.099 ca tử vong
3. Ấn Độ: 2.328.405 ca mắc, 46.188 ca tử vong
4. Nga: 897.599 ca mắc, 15.131 ca tử vong
5. Nam Phi: 566.109 ca mắc, 10.751 ca tử vong
6. Mexico: 485.836 ca mắc, 53.003 ca tử vong
7. Peru: 483.133 ca mắc, 21.276 ca tử vong
8. Colombia: 410.453 ca mắc, 410.453 ca tử vong
9. Chile: 376.616 ca mắc, 10.178 ca tử vong
10. Tây Ban Nha: 373.692 ca mắc, 28.581 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Philippines: 139.538 ca mắc, 2.312 ca tử vong
2. Indonesia: 128.776 ca mắc, 5.824 ca tử vong
3. Singapore: 55.353 ca mắc, 27 ca tử vong
4. Malaysia: 9.103 ca mắc, 125 ca tử vong
5. Thái Lan: 3.351 ca mắc, 58 ca tử vong
6. Việt Nam: 866 ca mắc, 16 ca tử vong
7. Myanmar: 360 ca mắc, 06 ca tử vong
8. Campuchia: 266 ca mắc
9. Brunei: 142 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 20 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 6.238.100 ca mắc, 237.633 ca tử vong
2. Châu Á: 5.207.128 ca mắc, 112.572 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 4.870.614 ca mắc, 162.934 ca tử vong
4. Châu Âu: 3.084.005 ca mắc, 206.717 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.068.720 ca mắc, 23.905 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 23.659 ca mắc, 357 ca tử vong

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường