Triều Tiên bác khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ

Theo TTXVN và Yonhap, Triều Tiên bác bỏ triển vọng tổ chức một hội nghị cấp cao nữa với Mỹ. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của lãnh đạo Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, Bình Nhưỡng “không có ý định” tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với Oa-sinh-tơn, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc “chấm dứt can thiệp” vào các vấn đề của Triều Tiên.

* Trong khi đó, ngày 7-7, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ X.Bi-găn tới Hàn Quốc, thảo luận với giới chức nước chủ nhà về nỗ lực nối lại đàm phán với Triều Tiên. Phát biểu trước chuyến thăm, ông Bi-găn cho rằng, dịch Covid-19 cản trở Mỹ và Triều Tiên tiến hành hội nghị cấp cao tiếp theo.