Tổng thống tạm quyền Bolivia không tranh cử

Theo Reuters và TTXVN, ngày 8-12, Tổng thống tạm quyền Bolivia J.Anez bác bỏ khả năng trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại nước này. Bà Anez cho biết đang ưu tiên thực hiện các mục tiêu về đoàn kết người dân và đem lại hòa bình, ổn định cho đất nước. Trước đó, Tổng thống tạm quyền đã ký ban hành Luật về chế độ đặc biệt và chuyển tiếp để tổ chức tổng tuyển cử.

★ Trong khi đó, tại hội nghị bất thường cùng ngày, đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) đã bầu cựu Tổng thống E.Morales đứng đầu chiến dịch chính trị của đảng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Morales tuyên bố, MAS sẽ chọn ứng viên duy nhất để tranh cử tổng thống.