Tổng thống Mỹ kêu gọi đoàn kết

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn ngày 20-4 kêu gọi người dân nước này đoàn kết, sau khi tòa án kết án cựu cảnh sát Ð.Chau-vin, người gây ra cái chết cho người đàn ông da màu G.Phơ-loi ở bang Mi-ne-xô-ta tháng 5-2020. 

Ông Bai-đơn nêu rõ, đây là thời điểm người Mỹ sát cánh cùng nhau, vượt qua khó khăn vì bạo loạn, phản đối phân biệt chủng tộc.

★ Trước đó, tòa án Mỹ chính thức tuyên án đối với Ð.Chau-vin ba tội danh, gồm giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát, với các hình phạt lần lượt là 40 năm, 25 năm và 10 năm tù giam. Ngay sau đó, hàng nghìn người đổ ra đường, nhất là ở Mi-ne-xô-ta, bày tỏ đồng tình với phán quyết của tòa. 

★ Cùng ngày, lại xảy ra vụ một cảnh sát nổ súng khiến một thiếu nữ da màu chết, tại thành phố Cô-lum-bút, bang Ô-hai-ô. Khi đang xử lý hiện trường một vụ tiến công bằng dao, cảnh sát phát hiện cô gái có hành động bất ngờ và nổ súng. Giới chức bang chưa công bố danh tính cảnh sát nêu trên, song lập tức mở cuộc điều tra vụ việc.