Tin vắn thế giới

* Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tổ chức họp ba bên với Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan tại I-xtan-bun, thảo luận về hợp tác an ninh và năng lượng, cũng như tiến trình hòa bình Áp-ga-ni-xtan.

* I-xra-en và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) ký thỏa thuận hợp tác y tế, thảo luận việc công nhận kết quả tiêm vắc-xin của nhau, tạo thuận lợi cho du lịch và thương mại.

* Ô-xtrây-li-a cho biết, sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể để giúp hải quân In-đô-nê-xi-a tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích cùng 53 thủy thủ.

* Pa-ki-xtan và I-ran ký Bản ghi nhớ về việc thành lập các chợ chung ở biên giới hai nước, trong nỗ lực thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh tế giữa hai nước.

* Lực lượng đặc nhiệm của In-đô-nê-xi-a phối hợp cảnh sát khu vực Nam Xu-la-uê-xi bắt giữ ba nghi can khủng bố, bị nghi liên quan vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ cuối tháng 3 vừa qua. 

* Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-bớc thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao của liên minh ngày 14-6 tới, tại Brúc-xen (Bỉ), bàn về điều chỉnh chiến lược nhằm ứng phó thách thức đang nổi lên.

* Khoảng 30 đối tượng bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tại thành phố I-xtan-bun, với cáo buộc  liên quan mạng lưới bị cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính năm 2016.

* Theo Cơ quan thống kê châu Âu, tổng nợ công năm 2020 của 19 nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lên mức 11,1 nghìn tỷ ơ-rô, tương đương 98% GDP của khu vực. 

* Cảnh sát I-ta-li-a bắt giữ một nam giới bị nghi cung cấp vũ khí cho đối tượng lao xe tải vào đám đông ở thành phố Ni-xơ, miền nam Pháp năm 2016, khiến 86 người chết. 

* Ít nhất năm người chết, một số người bị thương sau khi đoàn tàu chở khách va chạm với xe tải và xe máy, tại đoạn đường sắt giao nhau ở bang Út-ta Pra-đét của Ấn Độ.