Tin vắn thế giới

* Ðặc phái viên Mỹ về biến đổi khí hậu G.Ke-ri tới Trung Quốc, nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao trực tuyến về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra vào tuần tới, theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn.

* Thủ tướng Xu-đăng mời những người đồng cấp Ai Cập và Ê-ti-ô-pi-a tham dự cuộc họp kín về tranh chấp liên quan dự án xây dựng đập thủy điện Ðại phục hưng.

* Giới chức In-đô-nê-xi-a thông báo, Bộ Thương mại In-đô-nê-xi-a đặt mục tiêu hoàn tất bốn thỏa thuận thương mại trong năm nay, trong tổng số 11 thỏa thuận đang được đàm phán.

* Tòa án phúc thẩm hàng đầu Ác-hen-ti-na ở thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét bác bỏ cáo buộc gian lận đối với Phó Tổng thống C.Kít-nơ liên quan các hợp đồng mua USD trong thời gian bà giữ chức tổng thống.

* Chính phủ Ca-na-đa đề xuất những thay đổi đối với Luật Bảo vệ môi trường, trong đó công nhận tất cả những người sinh sống ở Ca-na-đa đều có quyền được hưởng một môi trường lành mạnh.

* Truyền thông Cô-oét đưa tin, tòa án Cô-oét ra lệnh tạm giam trước xét xử đối với cựu Thủ tướng Sếch Gia-bơ An Mu-ba-rắc An Xa-ba và thành viên gia tộc cầm quyền, liên quan cáo buộc sai phạm trong quản lý ngân sách quân sự.

* Nguồn tin an ninh Ni-giê-ri-a cho biết, hàng chục phần tử thánh chiến liên quan tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) phát động cuộc tiến công nhằm vào thị trấn Ða-ma-xắc ở đông bắc Ni-giê-ri-a, chỉ vài ngày sau khi đốt cháy các cơ sở viện trợ nhân đạo ở đây.

* Giới chức Mỹ thông báo, 12 người mất tích ở ngoài khơi bờ biển bang Lu-i-di-a-na, sau khi một tàu thương mại bị lật ở vùng Vịnh Mê-hi-cô trong một trận bão lớn.

* Theo các nguồn tin an ninh và y tế Ai Cập, 20 người chết trong vụ va chạm giữa xe buýt và xe ô-tô tải chở sản phẩm xăng dầu, xảy ra tại miền nam Ai Cập.